Ngành nông nghiệp tạo sự đột phá đưa Hải Dương theo hướng “tăng trưởng xanh, chuyển đổi số”

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Hội nghị được tổ chức ngày 11/1/2022. Ảnh Vĩnh Quân
Hội nghị được tổ chức ngày 11/1/2022. Ảnh Vĩnh Quân

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Văn Thăng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2021 toàn ngành Nông nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là sự tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế, xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản...

Tuy nhiên, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân trong tỉnh, ngành NN&PTNT đã hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra đạt “mục tiêu kép”, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển, phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đây là một năm đặc biệt thành công của ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp phát triển, tăng trưởng tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nhiều nội dung đã tạo sự đột phá. Công tác quản lý chất lượng vệ sinh ATTP trong lĩnh vực quản lý của ngành có nhiều chuyển biến tích cực. Quản lý đê điều, phòng chống lụt bão úng được duy trì, thực hiện tốt đảm bảo yêu cầu của sản xuất nông nghiệp.

Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Vĩnh Quân
Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Vĩnh Quân

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, trong khi tại các tỉnh biên giới phía Nam lựa chọn thị trường Trung Quốc và đang gặp phải nhiều khó khăn do hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu thì hàng nông sản tại Hải Dương vẫn phát triển.

"Chúng ta có quyền tìm kiếm thị trường và mỗi địa phương tự chọn cho mình một hướng đi. Trong lúc nhiều địa phương quên đi phát triển nông nghiệp thì Hải Dương vẫn bền bỉ, đóng góp trong cấu trúc kinh tế xã hội cho địa phương" - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nói.

Theo ông Lê Minh Hoan, Hải Dương đã khẳng định được thương hiệu, vị thế của một số mặt hàng nông sản trên thị trường quốc tế như vải thiều Thanh Hà đi thị trường một số nước Đông Âu, củ cà rốt xuất đi Nhật Bản…điều này cũng đã khẳng định được thương hiệu của người nông dân đã làm ra các sản phẩm có giá trị. Không phải ai cũng làm được mà chúng ta cần tự tin dẫn dắt người nông dân, khuyến khích họ để có được những sản phẩm chất lượng, thu được lợi nhuận cao.

Nhiều tập thể, cá nhân Sở NN&PTNT Hải Dương được Bộ trưởng trao tặng bằng khen. Ảnh Hải Yến
Nhiều tập thể, cá nhân Sở NN&PTNT Hải Dương được Bộ trưởng trao tặng bằng khen. Ảnh Hải Yến

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ký 3 biên bản hợp tác tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP với các HTX, cơ sở sản xuất nông sản trong tỉnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần