Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành thoát nước Hà Nội chủ động ứng phó với bão số 3

Kinhtedothi - Trước diễn biến bất thường của bão số 3, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn gây ngập úng có thể xảy ra khi bão đổ bộ vào đất liền, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã chủ động lên phương án ứng phó.

Cán bộ Xí nghiệp Thi công Cơ giới - Thoát nước Hà Nội ứng trực trên đường Phan Bội Châu.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai nghiêm túc kế hoạch ứng trực, phòng chống úng ngập trên toàn địa bàn. 

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (WIPHA), sáng nay (21/7) TP Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, dự báo từ chiều nay (21/7) đến sáng ngày 23/7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Công nhân tiến hành quét dọn sạch sẽ các đầu cống thoát nước và sẵn sàng ứng trực trên phố Tô Hiệu.

Để chủ động ứng phó do ảnh hưởng của bão số 3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai văn bản số 56/BCH của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN TP xuống các đơn vị trực thuộc.

Công ty đã triển khai tổ chức trực từ 21h ngày 20/7 và duy trì liên tục công tác trực ban cho đến khi có thông báo kết thúc. Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cập nhật sát diễn biến thời tiết, tiếp nhận và triển khai kịp thời chỉ đạo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP, Sở Xây dựng, UBND các phường, xã; báo cáo đầy đủ tình hình, sự cố và thiệt hại nếu có.

Công nhân Xí nghiệp thoát nước 7 tiến hành vớt rác trên mương.

Đồng thời, các Xí nghiệp trực thuộc phải xây dựng phương án trực 100% quân số, bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc cơ giới, sẵn sàng phục vụ công tác tiêu thoát nước trong điều kiện mưa lớn do bão gây ra; các hệ thống sông, hồ điều hòa cần được hạ mực nước đệm theo quy định; cửa phai, trạm bơm phải vận hành đúng quy trình, sẵn sàng thoát nước khi cần thiết; công tác tua rác tại các cửa thu nước bắt đầu từ 5h30 hằng ngày, đi kèm kiểm tra, rà soát đan rãnh, ga thu, ga thăm trên toàn địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố…

Xí nghiệp thoát nước 3  ứng trực trên đường Vành đai 3, đoạn Đỗ Mười - Gamuda.

Các Xí nghiệp duy trì thoát nước số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chủ động kiểm tra, rà soát địa bàn, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng triển khai khi có lệnh. Khẩn trương xử lý các sự cố phát sinh trên hệ thống ngay khi phát hiện, nhằm bảo đảm an toàn giao thông khi xảy ra mưa bão.

Xí nghiệp Thi công cơ giới xây lắp bảo đảm đầy đủ các phương tiện máy móc, thiết bị, nhân lực trong tình trạng sẵn sàng hoạt động khi có yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Công ty…

Triển khai xe bơm CP10 tại cụm chân cầu Vĩnh Tuy.

Lãnh đạo các phòng ban, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc và phương án thoát nước mùa mưa, lưu ý khi xảy ra mưa vào khung giờ cao điểm. Có báo cáo công tác ứng trực trên địa bàn gửi về Trung tâm điều hành hệ thống thoát nước của Công ty vào các thời điểm 7h, 12h, 16h hàng ngày và sau mỗi giai đoạn mưa (nếu có) để tổng hợp.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo cáo nhanh công tác ứng trực cơn bão số 3 (bão Wipha) thời điểm 7h ngày 21/7 của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, qua công tác kiểm tra trên địa bàn TP không xuất hiện điểm úng ngập, đọng nước.

Ứng trực thoát nước tại phố Bà Triệu

Để ứng phó, phòng chống úng ngập, giảm thiểu ảnh hưởng của cơn bão số 3, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện thu dọn cành cây, dị vật cản trở công tác thoát nước do ảnh hưởng của mưa dông chiều ngày 19/7; thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhận, triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của BCH phòng chống thiên tai TP, Sở Xây dựng, các phường/xã.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch, nhân lực và phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu.

Đồng thời, Công ty cũng tổ chức triển khai lực lượng ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; vận hành hợp lý các cửa phai của hồ điều hòa như Đống Đa, Bảy Mẫu, Đầm Chuối… và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Linh Đàm… để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm điều hành hệ thống thoát nước và phần mềm HSDC Maps.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 21/7 đến 23/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm, cục bộ có nơi đến 600mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h). Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội yêu cầu các lực lượng, phương tiện của Công ty sẵn sàng ứng trực, kiểm tra thanh thải đảm bảo dòng chảy thông thoáng, vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai hồ điều hòa theo quy trình để hạ mực nước hệ thống sẵn sàng đón ảnh hưởng của bão số 3.

Bão số 3 tăng tốc, chuyên gia cảnh báo thời điểm mưa đỉnh điểm

Bão số 3 tăng tốc, chuyên gia cảnh báo thời điểm mưa đỉnh điểm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá kim loại đồng ngày 9/12: ở mức cao do lo ngại thiếu hụt

Giá kim loại đồng ngày 9/12: ở mức cao do lo ngại thiếu hụt

09 Dec, 07:20 AM

Kinhtedothi - Giá đồng đạt mức cao kỷ lục do lo ngại về tình trạng thiếu hụt trong tương lai và cam kết của Trung Quốc, nước tiêu thụ hàng đầu về việc thúc đẩy nhu cầu trong nước vào năm tới, chi phối tâm lý thị trường. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên sau khi thị trường Mỹ mở cửa đã khiến giá giảm.

Gia Lai: xe chở cát trọng tải lớn “cày nát” đường dân sinh tại xã Ia O

Gia Lai: xe chở cát trọng tải lớn “cày nát” đường dân sinh tại xã Ia O

08 Dec, 04:53 PM

Kinhtedothi- Tình trạng xe tải chở cát trọng tải lớn hoạt động rầm rộ, kéo dài trong thời gian qua đã biến tuyến đường dân sinh trọng yếu tại làng Mít Kom, xã Ia O (tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Việc lưu thông, vận chuyển nông sản của người dân nơi đây đang đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ