Ngành Tuyên giáo hai Thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn đẩy mạnh hợp tác

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/9, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã tiếp xã giao đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Khểm Phết Phênh Đuông Chăn, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu sang thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá, chuyến thăm của Ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn tại Hà Nội đợt này mang nhiều ý nghĩa khi năm 2017 là năm mà hai nước Việt Nam – Lào kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo Phó Bí thư Thành ủy, trong việc duy trì mối quan hệ tuyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào nói chung, Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng, có vai trò đóng góp to lớn của những người làm công tác tư tưởng của hai Thủ đô.
 Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng.
Đồng chí Đào Đức Toàn cũng mong muốn trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của hai Thủ đô.
Chiều cùng ngày, Tại buổi tọa đàm giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, quá trình phát triển của hai đất nước Việt Nam - Lào, hai thành phố Hà Nội - Viêng Chăn trong bối cảnh mới đặt ra cho ngành tuyên giáo hai bên rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Hà Nội mong muốn qua cuộc tọa đàm lần này, Ban Tuyên giáo Thủ đô của hai nước sẽ chia sẻ, học hỏi được lẫn nhau nhiều bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên giáo của hai bên.
 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp Trưởng Ban tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh Phạm Hùng. 
Ngoài ra, thông qua buổi tọa đàm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo của hai TP cũng kỳ vọng sẽ mở ra hướng hợp tác mới giữa hai bên. Đồng chí Khểm Phết Phêng Đuông Chăn, Trưởng ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn mong muốn mối quan hệ giữa hai Ban sẽ ngày càng thắt chặt hơn, đi vào chiều sâu, thúc đẩy tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào và thực hiện hiệu quả chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian tới. 
Chia sẻ với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn về việc thời gian qua công tác tuyên truyền luôn được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đồng bộ, kịp thời và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu.
 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng đoàn Ban tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh Phạm Hùng.
Đó là luôn đổi mới nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp đối tượng. Đặc biệt, phải tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí – xuất bản; hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin, sự phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tuyên giáo; hay đổi mới công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách…
Riêng trong công tác hợp tác với Lào, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, tháng 8/2017 vừa qua, thực hiện kế hoạch của trung ương, Hà Nội đã triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”. Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 75.000 người tham gia, lựa chọn ra được 30 bài xuất sắc gửi Ban Tổ chức cuộc thi cấp T.Ư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần