Ngày mai 6/12, xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài ông Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh còn có Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAGRI) cùng nhiều bị can nguyên là lãnh đạo sở, ngành cũng bị đưa ra xét xử.

19 bị can bị xử với 4 nhóm tội danh

Ngày mai, 6/12, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 19 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản”, “Che giấu tội phạm” xảy ra tại SAGRI, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 672 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị can Lê Tấn Hùng (SN 1963, ngụ số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh), nguyên Tổng Giám đốc SAGRI được xác định chủ mưu, bị Viện KSND Tối cao truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với số tiền hơn 672 tỷ đồng, và tội “Tham ô tài sản” hơn 13,3 tỷ đồng.
 Bị can Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (Bên trái) và Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc SAGRI, sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày mai 6/12.
Bị can Trần Vĩnh Tuyến (SN 1965, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh), bị Viện KSND Tối cao truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh với bị can Trần Vĩnh Tuyến là Trần Trọng Tuấn (SN 1969, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh).
Đối với 16 bị can còn lại đều là nguyên lãnh đạo, cán bộ của các sở, ngành, doanh nghiệp Nhà nước… như: Phan Trường Sơn (SN 1967, nguyên Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc); Lê Văn Thanh (SN 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh); Vân Trọng Dũng (SN 1967, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI); Hồ Văn Ngon (SN 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc SAGRI)…
SAGRI là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do UBND TP Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu, vốn điều lệ 1.690.510.000.000 đồng.
Ngày 12/8/2015, UBND TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm Lê Tấn Hùng làm Tổng Giám đốc; Vân Trọng Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); Hồ Văn Ngon là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 3/8/2013, Thành viên không chuyên trách HĐTV từ ngày 18/4/2015.
Trước đó vào năm 1993, UBND TP Hồ Chí Minh giao khu đất thuộc sở hữu Nhà nước có diện tích 36.676,10m2 tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 (Nay là TP Thủ Đức), cho SAGRI làm cơ sở chăn nuôi heo. Năm 2008, UBND thành phố phê duyệt phương án xử lý tổng thể nhà, đất của SAGRI, chấp thuận cho SAGRI chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) theo kế hoạch đối với 9 cơ sở nhà đất, trong đó có khu đất tại địa chỉ khu phố 4, phường Phước Long B.
Gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 672 tỷ đồng
Ngày 31/10/2008, SAGRI ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (Tổng Công ty Phong Phú - PV) để hợp tác kinh doanh đầu tư Dự án Khu nhà ở trên khu đất 36.676,10m2. Năm 2011, SAGRI nộp tiền chuyển mục đích SDĐ và được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Năm 2013, UBND quận 9 ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, có sự thay đổi cơ cấu SDĐ làm tăng diện tích nhóm đất ở biệt thự so với chỉ tiêu quy hoạch tại thời điểm chuyển mục đích SDĐ trước đó. Theo quy định của pháp luật, SAGRI phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến việc thay đổi cơ cấu SDĐ. Ngày 20/8/2014, Lê Tấn Hùng với tư cách Chủ tịch HĐTV SAGRI đã ký nghị quyết 142/NQ-HĐTV về chủ trương hợp tác với Tổng Công ty phong Phú thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp 94ha tại huyện Bình Chánh và Dự án Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 (Dự án Khu nhà ở - PV).
Năm 2015, Thanh tra TP Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra và ban hành “Kết luận về việc quản lý, SDĐ ở tại  SAGRI”, xác định có 3 dự án do SAGRI đầu tư để hợp tác kinh doanh, thành lập pháp nhân mới không thuộc ngành nghề kinh doanh chính, trong đó bao gồm Dự án Khu nhà ở. Đồng thời, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu SAGRI có phương án cơ cấu lại và thực hiện thoái hết số vốn đã đầu tư tại 3 dự án không đúng ngành nghề kinh doanh chính, trong đó có Dự án Khu nhà ở.
Theo cơ quan điều tra mặc dù đã có kết luận thanh tra và chỉ đạo của UBND thành phố, nhưng bị can Lê Tấn Hùng và các bị can khác tại SAGRI vẫn tiếp tục các thủ tục thực hiện phương án triển khai Dự án Khu nhà ở đã được HĐTV SAGRI phê duyệt. Đến tháng 9/2016, trên cơ sở nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bị can Vân Trọng Dũng ký ban hành với tư cách Chủ tịch HĐTV, bị can Lê Tấn Hùng với tư cách Tổng Giám đốc SAGRI ký biên bản thỏa thuận “Về giá trị chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở” với ông Phạm Xuân Trình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phong Phú. Sau đó, Lê Tấn Hùng cùng các bị can khác tại SAGRI đã thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở cho Tổng Công ty Phong Phú. 
Việc chuyển nhượng Dự án trên của SAGRI đã có những sai phạm chính như: SAGRI chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến việc thay đổi cơ cấu SDĐ làm tăng diện tích nhóm đất ở biệt thự nên Dự án không đủ điều kiện và căn cứ pháp lý để chuyển nhượng; Không xây dựng đề án tái cơ cấu, phương án thoái hết số vốn theo yêu cầu của UBND TP Hồ Chí Minh; Việc chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở nhưng không tiến hành thẩm định giá theo giá thị trường, không tiến hành đấu giá; Tự thỏa thuận giá trị của Dự án và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Dự án cho Tổng Công ty Phong Phú trái quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Pháp luật về kinh doanh bất động sản; Pháp luật về đất đai; Luật Doanh nghiệp, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 672.140.972.741 đồng.
Biết sai vẫn cố tình ký vì nể nang!
Đối với bị can Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế - tài chính, năm 2017 được phân công phụ trách thêm lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị, nhưng không phụ trách SAGRI. Ngày 17/11/2017, ông Tuyến ký ban hành quyết định 6077/QĐ-UBND (QĐ 6077 - PV) chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở cho Tổng Công ty Phong Phú.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can là cán bộ lãnh đạo tại UBND TP Hồ Chí Minh trong vụ án này với chức trách, nhiệm vụ và vị trí công tác của mình đều biết việc SAGRI góp vốn thực hiện Dự án Khu nhà ở, sau đó chuyển nhượng dự án cho Tổng Công ty Phong Phú thực chất là chuyển nhượng phần vốn góp ra bên ngoài của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; Biết SAGRI chưa xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, chưa có phương án thoái vốn trình UBND thành phố phê duyệt, đồng thời SAGRI chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nên dự án chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng và việc chuyển nhượng còn phải tuân thủ pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về đất đai…
Sau khi bị khởi tố để điều tra, các bị can Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn khai do nể nang bị can Lê Tấn Hùng là em trai của ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Do đó, dù biết sai vẫn chấp thuận cho SAGRI được chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở cho Tổng Công ty Phong Phú không thông qua thẩm định giá, đấu giá theo quy định; Không đảm bảo tính công khai, minh bạch và theo giá thị trường, gây hậu quả thiệt hại thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước số tiền 672.140.972.741 đồng.
Ngoài việc bị Viện KSND Tối cao truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, bị can Lê Tấn Hùng còn bị truy tố tội “Tham ô tài sản”. Cụ thể, năm 2016 bị can Hùng chỉ đạo và cùng các bị can Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Nhân sự hành chính SAGRI bàn bạc, thống nhất với Trần Văn Trường, Giám đốc và Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Kế toán trưởng Công ty Du lịch TNXP; Đoàn Quang Hồi, Giám đốc và Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng Công ty lữ hành Hòa bình Quốc tế lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài chiếm đoạt 13.346.900.000 đồng của SAGRI để sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết Mai chiếm hưởng chi tiêu chung 8.994.867.000 đồng và thu lời bất chính từ số tiền lãi ngân hàng của các khoản tiền đã tham ô hơn 200 triệu đồng; Hai bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh chiếm hưởng 347.963.000 đồng; Hai bị can Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên chiếm hưởng 586.320.000 đồng. Số tiền còn lại 3.417.750.000 đồng do hai công ty du lịch nêu trên quản lý, các bị can chưa phân chia.
Dự kiến thời gian xét xử kéo dài đến ngày 17/12.