Ngày mai (30/3), xét xử vụ tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 4 tháng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án và khởi tố bị can. TAND TP Hồ Chí Minh quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Ngày mai (30/3), TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, theo điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tấn Hậu (SN 1992, hộ khẩu thường trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cư ngụ tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).
 Dương Tấn Hậu - Tiếp viên Vietnam Airlines, thời điểm nhận quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.
Trong phiên tòa này, HĐXX cũng triệu tập 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm: anh Nguyễn Tăng Hậu (SN 1993), Liễu Minh Sang (SN 1988), chị Nguyễn Tuyết Nhi (SN 1993), bé Du Gia Huy (SN 2019, được bố mình là anh Du Phát Đại làm đại diện theo pháp luật) và chị Nguyễn Thị Tình (SN 1992).  
Trước khi diễn ra phiên tòa này, các luật sư bảo vệ cho bị cáo Dương Tấn Hậu đã có đơn gửi HĐXX với đề nghị triệu tập đại diện của 10 đơn vị, gồm: Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Trung ương, TP Hồ Chí Minh, quận Tân Bình, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty hàng không Việt Nam, chủ nhà trọ nơi Hậu cách ly, đại diện Ban quản lý cơ sở lưu trú, cách ly tập trung của Tổng Công ty hàng không Việt Nam…
Lý do các luật sư đề nghị HĐXX triệu tập đại diện các đơn vị nêu trên để làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có liên quan việc Hậu có hành vi làm lây lan dịch bệnh, và để đảm bảo vụ án được xét xử khách quan, toàn diện.   
Theo cáo trạng của Viện KSND, vào ngày 14/11/2020, Hậu từ Nhật Bản nhập cảnh về Việt Nam và phải cách ly tập trung tại Khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý ở quận Tân Bình. Theo quy định phòng, chống dịch Covid-19, tất cả thành viên các tổ bay sau khi nhập cảnh phải cách ly và không được tiếp xúc. Nhưng Hậu đã sang Khu cách ly khác cũng do Vietnam Airlines quản lý để gặp bệnh nhân 1325 (tiếp viên trên chuyến bay từ Rumani về, trong tổ bay 16 người có tới 9 người mắc Covid-19).
Đến ngày 18/11/2020, sau 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, Hậu tiếp tục tự cách ly tại nhà trọ trên đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) và tiếp xúc gần với nam giáo viên tiếng Anh cùng một số người khác. 
Ngày 28/11/2020, xét nghiệm lần 3 Hậu có kết quả dương tính và được xác định là bệnh nhân 1342. Tiếp đó nam giáo viên dạy tiếng Anh cũng kết quả dương tính, trở thành bệnh nhân 1347 và người này lại tiếp xúc với nhiều người khác dẫn đến lây thêm 2 người (bệnh nhân 1348 và 1349). Ngày 3/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra.
Và đến ngày 11/1, khởi tố bị can Dương Tấn Hậu với tội danh nêu trên. Từ việc bản thân Hậu lây cho 3 bệnh nhân 1347, 1348 và 1349, tất cả 4 bệnh nhân đã tiếp xúc 2.344 người. Rất may số người mà 4 bệnh nhân tiếp xúc đều âm tính sau nhiều lần xét nghiệm. Tuy nhiên, từ việc nam tiếp viên Vietnam Airlines không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đã dẫn đến tại quận 6 (TP Hồ Chí Minh) phải phong tỏa 3 khu dân cư (nơi có các  bệnh nhân 1347, 1348 và 1349 cư ngụ), với gần 500 người trong vòng 14 ngày, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học. Theo các cơ quan chức năng xác định thiệt hại do Dương Tấn Hậu gây ra hơn 4,4 tỷ đồng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần