Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dù trời đổ những cơn mưa tầm tã nhưng những đoàn người từ các tỉnh phía Nam vẫn lũ lượt đi qua TP Vinh (Nghệ An) để về quê.

  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 1  Trong những ngày gần đây, người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chạy xe máy qua địa bàn Nghệ An để về quê rất đông. Cả gia đình dắt díu nhau, vượt hàng ngàn cây số trở về cố hương sao bao năm lăn lộn tìm kế mưu sinh. 
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 2  Có mặt tại khu vực cầu Bến Thuỷ (TP Vinh) vào chiều nay (6/10), tuy trời đang mưa tầm tã nhưng nhiều người di chuyển bằng xe máy về quê vẫn rất đông. 
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 3  Trong số này rất nhiều người có quê ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang… họ vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để mong sinh cơ lập nghiệp. 
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 4  Tuy nhiên khi dịch Covid-19 bùng phát, suốt mấy tháng liền giãn cách xã hội, họ không có thu nhập, hầu bao dự trữ đã cạn đành phải tìm đường về quê. 
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 5  Những người này khi về đến khu vực cầu Bến Thủy ở TP Vinh, phải dừng lại khai báo y tế, chờ hướng dẫn của lực lượng chức năng, sau được hỗ trợ để tiếp tục hành trình.
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 6  Tại khu vực kiểm soát những người về quê được hỗ trợ nước uống, bánh mỳ, áo mưa... 
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 7  Riêng, những người quê Nghệ An được đưa đến khu cách ly tập trung, còn người từ Thanh Hóa trở ra phía bắc được CSGT Nghệ An dẫn đường để đi qua địa bàn.
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 8  Hoà cùng dòng người về quê hôm nay, anh Nguyễn Văn Thạch (29 tuổi, quê huyện Yên Thanh Nghệ An) cho biết: Anh vào Bình Dương làm công nhận đã được nhiều năm rồi, do dịch bệnh, không công ăn việc làm, suốt mấy tháng liền phải tằn tiện để sinh sống, nhưng đến nay đã không còn có thể ở lại được nữa. Để về đến đây đã phải đi xe máy suốt 2 ngày 2 đêm, việc ăn ngủ thì dọc đường tiện đâu dừng ở đấy.
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 9  'Gần ba tháng rồi không thể đi làm, tiền tích góp chẳng còn nên phải về quê, nếu không khó trụ nổi', chị Tuyền (quê Nghệ An) chia sẻ.
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 10  Người về quê chủ yếu là lao động phổ thông, đi cùng gia đình. Ngoài dẫn đoàn người dân đi qua địa bàn, lực lượng chức năng ở Nghệ An còn bố trí phương tiện đưa những người ốm yếu, hỏng xe về quê.
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 11  Được biết, trong 3 ngày gần đây (4-6/10), có trên 6.700 người từ các tỉnh phía Nam về quê, trong đó Nghệ An có khoảng 2.870 người còn lại là số người ngoại tỉnh. 
  • Nghệ An: Hàng ngàn người dắt díu nhau trên xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê - Ảnh 12 Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 06/10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 3648/QĐ-UBND thành lập tổ công tác đón công dân từ các tỉnh, TP phía Nam trở về địa phương. Đồng thời, cùng ngày UBND tỉnh Nghệ An cũng ban hành văn bản số 7468/ UBND –KGVX kịch hoạt khu cách ly tập trung tại các địa phương. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần