Nghệ An: Hơn 36.000 học sinh bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ tuyển sinh lớp 10

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (3/6), tỉnh Nghệ An có 36.407 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 3-4/6, với 70 Hội đồng thi và 71 điểm thi.

 Hơn 36.000 học sinh tại Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10
Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An đã lên phương án phòng, chống dịch tối đa, bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn.
Thời tiết tại Nghệ An hôm nay nắng nóng khá gay gắt. Từ sáng sớm thí sinh đã có mặt đông đủ tại các địa điểm thi, tâm lý các em hầu hết thoải mái.
Đợt thi này, 1 điểm thi tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu có 113 thí sinh phải thực hiện thi trong điều kiện giãn cách xã hội. Toàn tỉnh có 1.558 phòng thi, trong đó, mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng dành cho các đối tượng thuộc diện F1, F2, F3.
 Các điểm thi tổ chức phòng chống dịch, bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn.
Theo báo cáo, số lượng học sinh dự thi tăng gần 1.500 thí sinh so với năm trước nên Nghệ An đã huy động 5.288 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, số giám thị coi thi là 3.655 người và hơn 800 người làm công tác thanh tra, bảo vệ.
Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, Sở Giáo dục&Đào tạo Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 21 huyện, thành, thị.
Đúng 8 giờ sáng nay, các em bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi là môn Ngữ Văn, với thời gian làm bài 120 phút.