Nghệ An: Vận chuyển 12 bánh heroin và 54.000 viên ma túy, 3 thiếu niên bị bắt giữ

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm đối tượng đang trên đường vận chuyển lượng ma túy lớn từ biên giới vào nội địa tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng Già Duy Chung và Già Bá Kênh cùng tang vật tai cơ quan điều tra
Ngày 2/1, thông tin từ lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt giữ 3 đối tượng đang ở tuổi thiếu niên, khi đang vận chuyển lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.
Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 15, ngày 1/1/2021, tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), lực lượng Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Nậm Càn, BĐBP tỉnh Nghệ An; Phòng PC04 Công an tỉnh Nghệ An và công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ 2 đối tượng gồm: Già Duy Chung (SN 2003) và Già Bá Kênh (SN 2004) cùng trú tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn.
Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn heroin và nhiều tang vật khác, gồm: 12 bánh heroin, khoảng 54.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá và 1 xe máy.
Tiếp tục mở rộng điều tra, đến 23 giờ ngày 1/1/2021, tại khu vực trường THCS thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Và Bá Giờ (SN 2000, trú tại bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển số lượng ma túy trên của một đối tượng người Lào từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ với giá 300 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
Trước đó, ngày 30/12/2020, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an Nghệ An cũng đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia và  bắt 2 đối tượng Khuất Đình Diễn (SN 1982) và Đặng Thị Thu Trang (SN 1984) đều trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh khi đang giao dịch tại khu vực đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.Số ma túy thu giữ được xác định là heroin, có trọng lượng 13kg (tương đương khoảng 35 bánh) được ép thành những tấm lớn giấu trong các thùng xốp thiết kế dạng 2 đáy, với phần trên chứa bánh kẹo và nước ngọt, phần dưới chứa ma túy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần