Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do đánh bạc nên nghệ sĩ hài Hồng Tơ vừa bị công an bắt tạm giam để điều tra.

Tối 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ ông Cao Văn Tơ (nghệ sĩ hài Hồng Tơ, SN 1963, quê Tiền Giang, ngụ đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú) để tiếp tục điều tra hành vi đánh bạc. Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt cùng một số người khi đang đánh bạc tại một điểm ở vùng ven TP.
 Nghệ sĩ hài Hồng Tơ. Ảnh internet
Xuất thân là nghệ sĩ cải lương, sau đó nghệ sĩ Hồng Tơ chuyển sang lĩnh vực tấu hài, ở lĩnh vực hài nghệ sĩ này trở nên nổi tiếng. Khi đã nổi tiếng, nghệ sĩ Hồng Tơ kiếm được nhiều tiền và lao vào cờ bạc (cá độ bóng đá, đánh bài, lắc bầu cua). Có lần Hồng Tơ cho báo chí biết khi kiếm được 5.000 USD, bản thân muốn mua chiếc xe giá 8.000 USD, do chưa đủ tiền nên đánh bài và thắng rồi mua xe. Tuy nhiên khi đã vướng vào cờ bạc, con bạc sẽ khó thoát khỏi việc phải… bán tất cả tài sản, và nghệ sĩ Hồng Tơ không ngoại trừ khi thua bạc phải bán nhà, đi ở nhà trọ và từng lẩn trốn chủ nợ.
Hiện nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần