Ngoài Mỹ, Philippines muốn tìm thêm đồng minh

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 27/9 cho biết, Manila – một đồng minh lâu đời của Mỹ, sẽ nỗ lực xây dựng quan hệ với “nhiều đồng minh mới”.

Ông thậm chí sẽ viện tới sự giúp đỡ của Nga và Trung Quốc nhằm hỗ trợ các vấn đề quốc gia, bao gồm cả chiến dịch chông ma túy đang gây tranh cãi tại Philippines.
 Tổng thống Philippines muốn có thêm đồng minh.
“Trong năm tới, tôi sẽ thiết lập thêm nhiều quan hệ đồng minh mới”, ông chia sẻ trong một bài phát biểu, sau khi khảo sát một nhà máy amphetamine trái phép.
Tổng thống Rodrigo cho biết, sẽ không cho phép Mỹ “áp đặt bất kỳ thứ gì” lên Philippines. 
Bên cạnh đó, dù nói rằng muốn trở thành “bạn bè” với Trung Quốc, ông Rodrigo Duterte khẳng định, điều quan trọng là Bắc Kinh phải tìm cách kiểm soát tội phạm ma túy cung cấp các sản phẩm thuốc gây mê cho thị trường Manila.
“Nếu bạn (Trung Quốc) coi chúng tôi là bạn bè và muốn giúp đỡ, hầu hết số chất hóa học bất hợp pháp này lại đến từ Trung Quốc, điều đó thật vô lý?”, ông nói.