Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov: Đã đến lúc cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow

Nguyễn Phương (Theo AP, Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trả lời phỏng vấn hãng TASS (Nga), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/9 nhận định, mối quan hệ song phương Nga-Mỹ đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất, đồng thời cho biết ông và người đồng cấp phía Mỹ Rex Tillerson đã nhất trí về sự cần thiết duy trì các kênh thông tin liên lạc giữa Moscow và Washington.

Tại cuộc gặp bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) tại Mỹ ngày 19/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrvov và người đồng cấp phía Mỹ Rex Tillerson đã nhất trí về sự cần thiết duy trì các kênh thông tin liên lạc giữa Moscow và Washington.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn TASS sau cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/9 khẳng định: "Cả Washington và Moscow đều cảm thấy thất vọng về mối quan hệ hiện tại của hai nước. Đây là di sản của chính quyền Barack Obama". 
 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters 
Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, đã đến lúc đưa quan hệ Nga-Mỹ lên một mức tốt hơn. 
Ông Lavrov nói: "Chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước và rõ ràng là chúng tôi phải cải thiện nó. Chúng tôi không muốn xoáy sâu vào những hành động thù hằn lẫn nhau và thực sự chúng tôi rất mong muốn đưa mối quan hệ song phương Nga-Mỹ trở lại bình thường."
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, ông đã nhận thấy những tín hiệu tích cực từ bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại Hội đồng LHQ, theo đó, nước Mỹ sẽ không áp đặt cách nghĩ của mình lên người khác.
Ngoại trưởng Lavrov đổ lỗi cho chính quyền Obama đã tạo ra những đổ vỡ trong quan hệ giữa MoscowWashington. Mỹ đã khởi động một loạt các động thái có xu hướng đối chọi lại với Nga và giới ngoại giao nước này hồi tháng 12 năm ngoái.
Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Chúng tôi không tìm kiếm việc áp dụng cách sống của mình lên bất kỳ ai, mà chọn để nó tự tỏa sáng như một ví dụ để mọi người có thể quan sát.”
Ông Trump cũng tuyên bố: “Các nước có chủ quyền lớn mạnh giúp các quốc gia với những khác biệt về giá trị, văn hóa - không chỉ cùng tồn tại, mà còn hợp tác với nhau dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau”.

"Là những quốc gia có nhiều ảnh hưởng, cả Nga và Mỹ cần phản ứng một cách có trách nhiệm với các vấn đề song phương, cũng như quốc tế" - ông Lavrov nhấn mạnh.

 Theo Ngoại trưởng Nga, những gì ông Trump đã nói trong chiến dịch bầu cử và những gì ông tiếp tục theo đuổi, chính là muốn có một mối quan hệ tốt với Moscow.

Ông Lavrov tiết lộ, các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành ở mức độ các quan chức cấp thấp, bao gồm cả các cơ quan quân sự và an ninh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần