Người dân Nhật bầu cử Thượng viện sau vụ ám sát ông Abe

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự kiện lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh các biện pháp an ninh đã được tăng cường sau vụ tấn công khiến cựu Thủ tướng Shinzo Abe thiệt mạng.

Người dân Nhật Bản hôm nay (10/7) bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Thượng viện, hai ngày sau khi cựu thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát khi vận động tranh cử tại Nara.

Các điểm bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Nhật Bản mở cửa sáng nay, trong bối cảnh vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe phủ bóng lên sự kiện được kỳ vọng sẽ giúp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền gia tăng quyền lực.

Các cử tri điền vào lá phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản tại một điểm bỏ phiếu ở Osaka, miền tây Nhật Bản, vào ngày 10/7/2022. Ảnh: Kyodo
Các cử tri điền vào lá phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản tại một điểm bỏ phiếu ở Osaka, miền tây Nhật Bản, vào ngày 10/7/2022. Ảnh: Kyodo

Tại cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần này, có 125 trong số 248 ghế sẽ được bầu lại, trong đó có 74 ghế được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử, 50 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế được bầu bổ sung ở tỉnh Kanagawa.

Tham gia chạy đua vào Thượng viện năm nay có 545 ứng cử viên, nhiều nhất từ trước tới nay, trong đó có 367 ứng cử viên tranh cử theo hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 178 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỷ lệ.

Dự báo kết quả sẽ được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20h.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và nhiều chính trị gia từng khẳng định cú sốc từ vụ ám sát sẽ không thể làm đình trệ tiến trình bầu cử."Chúng ta không bao giờ được cho phép bạo lực cản trở những tiếng nói trong cuộc bầu cử, vì đây là nền tảng của nền dân chủ", ông chia sẻ trong cuộc vận động tranh cử hôm 9/7.

Thủ tướng Kishida cũng tới nhà ông Abe tại Tokyo để chia buồn, sau khi di thể cựu thủ tướng Nhật Bản được đưa về thủ đô.

Ông Kishida từng được mô tả là một trong những người kế nhiệm được cựu thủ tướng Abe ưu ái và đang nắm chắc đa số tại quốc hội nhờ liên minh với đảng bảo thủ Komeito.

Cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10/7 được dự báo sẽ củng cố quyền lực của đảng LDP và giúp ông Kishida giữ vị thế tốt hơn để bước vào "ba năm vàng kim", giai đoạn Nhật Bản không tổ chức cuộc bầu cử nào khác.

Ông Shinzo Abe bị tấn công khi đang diễn thuyết bên ngoài nhà ga tỉnh Nara hôm 8/7. Ông được đưa ngay đến bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng chảy máu dữ dội, với vết thương ở ngực và cổ. Bác sĩ cho biết ông không qua khỏi do mất máu quá nhiều. Hung thủ vụ nổ súng được xác định là một cựu quân nhân, sử dụng súng tự chế hai nòng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần