Người dân Quảng Nam giải cứu 15 tấn nông sản cho vùng dịch Hải Dương

CÔNG HUY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương khiến hàng chục nghìn tấn rau củ quả đến kỳ thu hoạch ở địa phương bị mắc kẹt. Trước tình hình đó, hai nhóm thiện nguyện ở Quảng Nam kết nối, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ.

Sáng ngày 24/3, hơn 15 tấn ổi và bắp cải của nông dân Hải Dương được hai nhóm thiện nguyện ''Kết nối yêu thương'' và ''Tịnh tâm Bắc Trung Nam'' chuyển về Quảng Nam nhờ người dân ''giải cứu''. 
Tại điểm tập kết 431 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, có hàng trăm người dân đến mua ủng hộ nông dân Hải Dương. 
Những thành viên nhóm thiện nguyện vui vẻ bán hàng ''giải cứu'' cho người dân.
Anh Nguyễn Quang Cảnh (35 tuổi, trưởng nhóm tình nguyện) cho biết đã thu mua 10 tấn ổi, 5 tấn bắp su từ Hải Dương về Quảng Nam để bán giúp đỡ cho những nông dân ở vùng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không bán được nông sản. 

Khách mua ủng hộ đông nên 15 tấn ổi và bắp cải nhanh chóng được bán hết. Chị Đào Thị Tâm (27 tuổi, TP Tam Kỳ) cho biết, nông sản rẻ bất ngờ, ổi chỉ có 7.000 đồng/kg, bắp cải 3.000 đồng/kg nên tôi mua với số lượng nhiều về ăn và làm biếu bà con. 

Thậm chí nhiều người còn đặt hàng online, thuê xe chở về. 
Người dân Quảng Nam vui vẻ mua nông sản để chung tay giúp nông dân Hải Dương. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần