Người dân thuộc quy hoạch Công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn kêu cứu

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/12, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Hai Bà Trưng kiến nghị nhiều về vấn đề quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng… Đặc biệt, cử tri phường Thanh Nhàn tiếp tục phản ánh những bức xúc của người dân các Khu dân cư số 1, số 2, số 4 tại phường do ảnh hưởng nghiêm trọng của dự án đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô tới cuộc sống của họ, bởi quy hoạch đã bị “treo” hơn 40 năm nay.

 Cử tri Nguyễn Hữu Căn phản ánh nhiều bức xúc về dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Nếu chủ đầu tư vẫn tiếp tục không thực hiện được quy hoạch, cử tri đề nghị sớm đưa các hộ dân ra khỏi quy hoạch dự án để họ được hưởng các quyền lợi hợp pháp như được cấp “sổ đỏ”, được nhập khẩu… Điều này cũng sẽ góp phần xây dựng gia đình và xã hội văn minh, an toàn, bởi việc sớm giải quyết kiến nghị của người dân sẽ không đẩy họ đến tình trạng bức xúc quá trong cuộc sống hàng ngày, có thể dẫn đến những hành động gây mất trật tự trị an.

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Căn trú tại số nhà 2C, ngõ 98 phố Kim Ngưu (phường Thanh Nhàn) đề nghị: Việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan đến dự án và quy hoạch cũng đã trở thành vấn đề được quan tâm đặc biệt trong Luật Quy hoạch trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp vừa rồi, nên mong các cơ quan hữu trách nghiêm chỉnh và khẩn trương chấp hành để tránh xảy ra tình trạng: Dự án công viên nhưng lại “mọc” lên những công trình không phải là công trình công viên, tạo nên điểm tăng vọt sân số, gây ùn tắc giao thông.

“Mong các đại biểu Quốc hội có tác động ngay và mạnh mẽ để các cơ quan chức năng tích cực giải quyết và có trả lời thấu đáo các kiến nghị và đề xuất của người dân phường Thanh Nhàn nằm trong quy hoạch dự án này”, ông Căn nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần