Người đẹp đến từ Thụy Sĩ lên ngôi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 đã chính thức khép lại tối 7/8 với chiến thắng thuộc về thí sinh 20 tuổi Trần Thị Thu Ngân (SBD 354), đến từ Thụy Sĩ, đại diện khu vực Châu Âu.

Khoảnh khắc đăng quang của Thu Ngân.
Khoảnh khắc đăng quang của Thu Ngân.
Chiến thắng của Thu Ngân không nằm ngoài dự đoán của nhiều người theo dõi cuộc thi này. Bởi Thu Ngân sở hữu nhan sắc và chiều cao lý tưởng với số đo 170cm, nặng 49kg, số đo ba vòng 87 - 59 - 92 (cm) cùng gương mặt đậm chất Á Đông.
Hoa hậu nhận giải thưởng 500 triệu đồng cùng chuyến du lịch châu Âu cùng người thân.
Hoa hậu nhận giải thưởng 500 triệu đồng cùng chuyến du lịch châu Âu cùng người thân.
Thu Ngân sinh ra tại Hải Phòng và đang là sinh viên khoa Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ. Cô sử dụng tốt tiếng Anh và tiếng Pháp.
Trần Thị Thu Ngân sở hữu thân hình nóng bỏng và gương mặt đậm chất Á Đông
Trần Thị Thu Ngân sở hữu thân hình nóng bỏng và gương mặt đậm chất Á Đông
Người đẹp đến từ Thụy Sĩ lên ngôi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu - Ảnh 1
Ngoài ra, trong đêm chung kết, phần trình diễn áo tắm, áo dài truyền thống và váy dạ hội của cô khá chuyên nghiệp và nổi bật. Đặc biệt, Thu Ngân đã có câu trả lời khá thông minh trong phần thi ứng xử. Cô nhận được câu hỏi "Trong thời đại toàn cầu hóa, bạn có thấy cần giữ bản sắc văn hóa Việt của dân tộc Việt Nam hay không và tại sao?". Thu Ngân đã tự tin trả lời "Theo em, bản sắc của một dân tộc, văn hóa của một dân tộc, con người của một dân tộc, đó chính là cốt lõi. Chúng ta dù xưa hay nay, dù hội nhập hay không hội nhập, chúng ta cần phải giữ gìn bản sắc văn hóa đó và em muốn nhấn mạnh một điều rằng: Việt Nam chúng ta hội nhập chứ không hòa tan". Trước đó, trong đêm bán kết, Trần Thị Thu Ngân cũng đã giành được giải thưởng phụ "Người đẹp ảnh".
Cô giành được giải thưởng phụ "Người đẹp ảnh" tại đêm bán kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016.
Cô giành được giải thưởng phụ "Người đẹp ảnh" tại đêm bán kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016.
Trong các hoạt động bên lề chuẩn bị cho cuộc thi, Thu Ngân luôn giữ được thần thái tự tin và sự chuyên nghiệp. Ở tất cả các khuôn hình, cô luôn thể hiện sự gợi cảm, cuốn hút, quyến rũ và sang trọng với sự pha trộn những nét cá tính của Phương Tây kết hợp với sự đằm thắm dịu dàng của người con gái Á Đông.
Người đẹp đến từ Thụy Sĩ lên ngôi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu - Ảnh 2
Tham gia cuộc thi, Thu Ngân phải liên tục hoạt động và tập luyện với một áp lực và cường độ công việc lớn nhưng cô luôn giữ được thần thái tươi trẻ, thoải mái, vui vẻ và nhiệt huyết. Dù là trong các hoạt động thiện nguyện hay các buổi tập trình diễn, Thu Ngân đều hết mình với các hoạt động và thể hiện hình ảnh của một người con gái Việt Nam với vẻ đẹp và trí tuệ toàn cầu.
Thu Ngân tỏa sáng trong phần thi áo dài truyền thống
Thu Ngân tỏa sáng trong phần thi áo dài truyền thống
Cũng trong đêm chung kết, ban tổ chức đã trao giải Á hậu 1 cho thí sinh Phạm Thúy Hằng và Á hậu 2 thuộc về người đẹp Võ Quỳnh Giao; "Người đẹp được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Diệu Thùy, "Người đẹp Áo dài" thuộc về thí sinh Phạm Ngọc Thúy, "Người đẹp thân thiện" do các thí sinh tự bình chọn thuộc về thí sinh Anna Mỹ Linh Phạm, "Người đẹp du lịch" được trao cho thí sinh Bùi Thị Thu Trang, "Người đẹp tài năng" được trao cho thí sinh Nguyễn Minh Anh, "Người đẹp biển" được trao cho Nguyễn Thị Tuyết Anh.

Người đẹp đến từ Thụy Sĩ lên ngôi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu - Ảnh 3
Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu được diễn ra tại FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa, 39 thí sinh đã lần lượt trải qua phần thi trang phục bikini để lựa chọn ra 20 người đẹp dự thi vòng áo dài truyền thống. Sau đó 10 người đẹp được chọn ra để thi trang phục dạ hội.
Thu Ngân tự tin trả lời ứng xử
Thu Ngân tự tin trả lời ứng xử
Cuối cùng 5 ứng cử viên sáng giá được lựa chọn để thi ứng xử gồm: Võ Quỳnh Giao, Phạm Thuý Hằng, Phạm Ngọc Quý, Trần Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Diệu Thùy. MC của đêm chung kết là Hoa hậu Ngọc Diễm và Anh Tuấn.
Thu Ngân – Đại sứ YWLIN tại Thụy Sĩ trao toàn bộ số tiền 100 triệu từ hoạt động đấu giá bức trang cho Chương trình phòng chống & Giảm thiểu đuối nước cho trẻ em của Hiệp hội thê thao dưới nước Việt Nam
 Trần Thị Thu Ngân còn là Nữ Đại Sứ YWLIN tại Thụy Sĩ và đã được Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao tặng bằng khen cho  những đóng góp cho Chương trình Chống đuối nước và xóa nạn mù bơi cho trẻ em Việt Nam.
Là một người trẻ Việt Nam, Thu Ngân luôn ý thức mình phải có trách nhiệm của một công dân Việt Nam, dùng sức trẻ và kiến thức đã thu thập được ở nước ngoài để cống hiến, giúp đỡ cộng đồng và những người Việt Nam đang gặp khó khăn. Đặc biệt, cô muốn dùng tiếng nói của một người trẻ để đưa hình ảnh của Việt Nam hội nhập với thế giới bằng văn hóa, truyền thống, con người và vẻ đẹp của du lịch Việt.
Thu Ngân luôn ý thức mình phải có trách nhiệm của một công dân Việt Nam, dùng sức trẻ và kiến thức đã thu thập được ở nước ngoài để cống hiến, giúp đỡ cộng đồng và những người Việt Nam đang gặp khó khăn. Đặc biệt, cô muốn dùng tiếng nói của một người trẻ để đưa hình ảnh của Việt Nam hội nhập với thế giới bằng văn hóa, truyền thống, con người và vẻ đẹp của du lịch Việt.
Thông minh, bản lĩnh trong học tập và công việc; chọn được cho mình một con đường đi riêng; ý thức trách nhiệm cộng đồng cao và luôn mang tinh thần Việt Nam bước ra quốc tế, Thu Ngân xứng đáng là một người trẻ Việt có lối sống đẹp đáng để chúng ta tự hào và ngưỡng mộ.
Thông minh, bản lĩnh trong học tập và công việc; chọn được cho mình một con đường đi riêng; ý thức trách nhiệm cộng đồng cao và luôn mang tinh thần Việt Nam bước ra quốc tế, Thu Ngân xứng đáng là một người trẻ Việt có lối sống đẹp đáng để chúng ta tự hào và ngưỡng mộ.
 Thu Ngân chia sẻ, cô quyết định tham gia Hoa Hậu Bản Sắc Việt Toàn Cầu bởi đây là một cuộc thi có quy mô quốc tế, thu hút nhiều bạn nữ trẻ người Việt Nam trên khắp thế giới. Thu Ngân hi vọng qua cuộc thi này, cô mong muốn được trở thành một đại sứ giúp quảng bá những vẻ đẹp về con người, văn hóa, du lịch Việt Nam mà trước hết là ở Thụy Sĩ, sau đó là các quốc gia khác trên thế giới.
Thu Ngân chia sẻ, cô quyết định tham gia Hoa Hậu Bản Sắc Việt Toàn Cầu bởi đây là một cuộc thi có quy mô quốc tế, thu hút nhiều bạn nữ trẻ người Việt Nam trên khắp thế giới. Thu Ngân hi vọng qua cuộc thi này, cô mong muốn được trở thành một đại sứ giúp quảng bá những vẻ đẹp về con người, văn hóa, du lịch Việt Nam mà trước hết là ở Thụy Sĩ, sau đó là các quốc gia khác trên thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần