Nguồn nước ô nhiễm, người nuôi tôm khốn đốn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, Sở NN-PTNT Phú Yên đã lập đoàn công tác kiểm tra việc tôm hùm nuôi trên địa bàn tỉnh này chết hàng loạt, kết luận ban đầu là do nguồn nước bị ô nhiễm chứ không phải dịch bệnh như những tin đồn vừa qua.

Trước đó, người nuôi tôm ở H.Đông Hòa và Tuy An lâm vào cảnh khốn đốn khi tôm hùm và tôm thẻ chân trắng đang nuôi bị chết hàng loạt, ước tính thiệt hại hơn hàng chục tỉ đồng.
Tôm hùm chết được người nuôi ở H.Tuy An tập trung trên bờ
Tôm hùm chết được người nuôi ở H.Tuy An tập trung trên bờ
Vùng hạ lưu sông Bạn Thạch (xã Hòa Xuân Đông, H.Đông Hòa) có 3ha tôm thẻ chân trắng có độ tuổi từ 30-45 ngày bị chết do hoại tử gan tụy. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Phú Yên có hơn 81ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị mắc bệnh, trong đó có 23,5ha bị mất trắng.

Cũng theo thông tin từ Sở NN-PTNT Phú Yên cho hay, toàn tỉnh hiện có hơn 3.500 lồng nuôi tôm hùm, riêng H.Tuy An có 1.200 lồng với 115 hộ nuôi. Gần nữa tháng qua, có hơn 6.000 con tôm hùm có độ tuổi từ 20 ngày đến 1 tháng bị chết hàng loạt. Tôm bị chết phần lớn là đang trong giai đoạn lột vỏ. Với giá tôm thị trường đang có giá từ 350 ngàn – 400 ngàn đồng/con vào độ tuổi trên, ước tính thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng.

Sau khi tìm ra nguồn nhân tôm chết là do nguồn nước, Sở này đã hướng dẫn ngư dân di chuyển lồng nuôi ra khỏi khu vực ô nhiễm. Đồng thời, tăng cường thức ăn nhiều chất dinh dưỡng, bổ sung các loại kháng chất cần thiết cho tôm.