Nguy cơ tai nạn rình rập trên đèo Violak
Kinhtedothi-Đèo Violak trên Quốc lộ 24 với mặt đường hẹp, nhiều khúc cua gấp và dốc dài đang chịu áp lực lưu thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ách tắc, nhất là vào dịp cuối tuần.
Quốc lộ 24 có chiều dài 165 km là tuyến đường quan trọng kết nối trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi với các nước trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Đây còn là tuyến huyết mạch vận chuyển nông sản, hàng hóa với lưu lượng lớn xe container qua lại hàng ngày.
Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi với các nước trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.
Trong đó, đoạn Km0 - Km32 và đoạn Km89+515 - Km165 đã được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9m, mặt đường 8m, các đoạn qua đô thị được mở rộng theo quy hoạch.
Riêng đoạn từ Km32 - Km89+515, dài 57,5 km, từ xã Ba Tơ đến xã Kon Plông, phần lớn đi qua đèo Violak, có quy mô đường cấp IV - V miền núi. Nhiều đoạn đường nhỏ hẹp, mặt đường chỉ rộng từ 3,5 - 6 m, liên tục quanh co, dốc cao và xuống cấp nghiêm trọng.
Cùng với sự phát triển của Khu du lịch sinh thái Măng Đen và nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển tăng mạnh sau hợp nhất tỉnh, áp lực lưu thông trên tuyến đường này ngày càng lớn.
Mặt đường hẹp, quanh co, kết hợp lưu lượng phương tiện tăng nhanh, khiến nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn. Sương mù dày đặc vào sáng sớm hoặc chiều muộn thường xuyên hạn chế tầm nhìn, kéo dài thời gian di chuyển và gây khó khăn cho việc lưu thông.
Một vụ tai nạn giao thông trên đèo Violak.
“Đi qua đèo rất dễ đối đầu với các xe đi ngược chiều, đặc biệt là xe tải. Nhiều đoạn còn có nhiều sương mù nên mỗi lần qua lại khu vực này tôi đều rất lo lắng về độ an toàn” - anh Lê Xuân Trường (phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết.
Thời gian gần đây, tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng và va chạm giao thông, không ít lần gây ách tắc. Gần đây nhất là chiều 9/8 vừa qua, đúng vào giờ cao điểm cán bộ, công chức di chuyển từ trung tâm hành chính tỉnh về các xã phía tây dịp cuối tuần, tại đèo Violak, đoạn thuộc xã Ba Vì, đã xảy ra vụ va chạm giữa 3 ô tô khiến tuyến đường bị tắc hơn một giờ, hàng dài xe phải chờ giải tỏa.
Các phương tiện rất khó khăn lưu thông khi qua khúc cua hẹp trên đèo Violak (ảnh cắt từ clip của người dân).
Để tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã bố trí Tổ công tác đèo Violak túc trực 24/24 giờ tại khu vực giáp ranh giữa xã Ba Vì và xã Kon Plông.
Thiếu tá Vũ Công Anh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, khu vực 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Thời gian qua, lưu lượng phương tiện qua đèo tăng gấp 3 - 4 lần so với trước, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Chúng tôi khuyến cáo lái xe chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông; đi đúng phần đường, giữ khoảng cách an toàn; xuống đèo chậm, nhường đường tại khúc cua gấp; hạn chế đi vào chiều tối hoặc sáng sớm để tránh sương mù làm giảm tầm nhìn”.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển ngày càng tăng nhanh trong khi chờ tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dự kiến hình thành vào năm 2030, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.350 tỷ đồng từ ngân sách ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 phục vụ việc nâng cấp quốc lộ 24; trước mắt, đề nghị hỗ trợ 1.150 tỷ đồng trong năm 2025 để đầu tư nâng cấp đoạn qua đèo Violak.

Quảng Ngãi tập trung triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinhtedothi - Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Quảng Ngãi dài hơn 86 km, đi qua 16 xã và 3 phường, với tổng vốn giải phóng mặt bằng hơn 11.300 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: kinh tế - xã hội bứt phá ngay tháng đầu vận hành bộ máy mới
Kinhtedothi - Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Quảng Ngãi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập đơn vị hành chính từ 1/7/2025. Dù bộ máy vừa bước vào giai đoạn ổn định, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Quảng Ngãi tăng cường cán bộ về cơ sở, thúc đẩy bộ máy vận hành hiệu quả
Kinhtedothi - Quảng Ngãi sẽ đưa thêm cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở để bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025.






