Nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland bị tuyên án 7 năm tù

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài việc tuyên án tù đối với 8 bị cáo, hội đồng xét xử (HĐXX) còn buộc bị cáo phải nộp lại cho đủ số tiền đã gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, tối 23/12, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland), gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.
Bị cáo Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland (người nhìn vào máy ảnh) cùng các đồng phạm tại tòa.

Theo đó, bị cáo Bùi Minh Chính (SN 1961, nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland) bị tuyên 7 năm tù giam. 7 bị cáo đồng phạm còn lại, gồm: Phạm Thúy Nga, Nguyễn Thị Hoàng Yến (nhân viên Petroland), Lê Tú Phương, Nguyễn Bá Hội, Dương Công Thọ, Nguyễn Thế Công và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền bị tuyên phạt mức án từ 2 - 5 năm tù.
HĐXX nhận định, Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng phía Nam, vốn điều lệ 1.000 tỷ. Các cổ đông lớn, gồm: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Từ năm 2012 - 2017, Ngô Hồng Minh (SN 1960, nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland), Trần Hữu Giang (SN 1965, nguyên Phó Giám đốc Petroland) và Bùi Minh Chính đã bàn bạc rồi lập khống 17 hợp đồng, 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, chi tiền, gây thiệt hại cho Petroland hơn 50,6 tỷ đồng.
Dù biết các hợp đồng nêu trên lập "khống" nhưng các bị can Nga, Yến vẫn lập hồ sơ thanh toán theo chỉ đạo của cấp trên. Nhóm bị can gồm các giám đốc công ty môi giới biết rõ không có việc môi giới, tư vấn nhưng vẫn giúp sức cho Trần Hữu Giang ký "khống" hợp đồng với mục đích để ban lãnh đạo Petroland có tiền để tiếp khách, đối ngoại...
Tại tòa, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xảy ra vụ án, Bùi Minh Chính nộp lại 750 triệu đồng, Nguyễn Bá Hội nộp hơn 5,9 tỷ đồng, Lê Tú Phương nộp hơn 568 triệu đồng, Nguyễn Thế Công nộp 311 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Tuyền nộp 28 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Ngoài việc tuyên mức án nêu trên đối với các bị cáo, HĐXX còn tuyên buộc phải nộp thêm cho đủ số tiền 50,6 tỷ đồng đã gây thiệt hại. Đối với Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn từ trước và Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, nên khi nào bắt được xử lý sau.