Nhật Bản công bố ảnh Trung Quốc xâm phạm vùng tranh chấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng Kyodo đưa tin ngày 22/7, Nhật Bản đã công bố một tấm bản đồ và một loạt hình ảnh chụp từ trên không về 12 công trình ngoài khơi làm bằng chứng cho thấy Trung Quốc đơn phương khai thác giếng khí đốt gần đường ranh giới trên biển giữa Trung Quốc với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật công bố cho thấy Trung Quốc đã khai thác khí đốt tại Hoa Đông (Nguồn: MOFA)
Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật công bố cho thấy Trung Quốc đã khai thác khí đốt tại Hoa Đông (Nguồn: MOFA)
Hiện bản đồ và các hình ảnh này đã được công khai trên trang tin điện tử của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Tới nay, Nhật Bản và Trung Quốc vẫn bất đồng về phân định hải giới ở Biển Hoa Đông, nơi Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lý của hai bên chồng lấn nhau.