Nhật Bản muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Sputnik, Chính phủ Nhật Bản mong muốn tìm được tiếng nói chung với Nga trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên quần đảo Kuril thông qua đối thoại trực tiếp.

Thông điệp này được gửi đi ngay trước chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida tới Moscow dự kiến diễn ra từ ngày 31/8 – 1/9. Ông Kishida đặt nhiều niềm tin vào việc hai bên sẽ sớm thống nhất được vấn đề này. Từ sau Thế chiến II, Tokyo và Moscow đã không thể ký kết được hiệp ước hòa bình do còn nhiều bất đồng về lãnh thổ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần