Nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ, trời hửng sáng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hai ngày độ ẩm giảm thấp thì từ hôm nay độ ẩm bắt đầu tăng trở lại, nhưng chưa tới mức nồm mà vẫn còn khá dễ chịu.

Cụ thể hiện tại độ ẩm đang là 82%, chiều nay giảm xuống còn 60-65%. Đêm nay, rạng sáng mai tăng lên mức 90-95%.
Nguồn ảnh Internet
Nguồn ảnh Internet
Hôm nay trời vẫn còn tạnh ráo, trưa - chiều đôi lúc vẫn hửng sáng. Nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức từ 15-21 độ C, nhưng do độ ẩm cũng tăng nên cảm giác vẫn còn khá rét.

Ngày 13/3: 18-23 độ C. Sáng sớm bắt đầu xuất hiện hiện tượng sương mù. Khả năng cao ban ngày vẫn tiếp tục tạnh ráo. Đêm có KKL tăng cường lệch đông dồn ẩm vào, trời dễ có mưa.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 12/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C,  riêng khu Tây Bắc 24 - 27 độ C.

 Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây,  có mưa nhỏ vài nơi , sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3, trời rét.  Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C . Riêng Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 -17 độ C, phía Nam 16- 19 độ C, cao nhất từ 18- 21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần