Nhiều hoạt động tôn vinh di sản danh thắng Tràng An

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/1, UBND tỉnh Ninh Bình đã họp báo công bố nhiều hoạt động tôn vinh di sản danh thắng Tràng An.

Theo đó, các hoạt động hội thảo quốc tế về quản lý, bảo tồn phát huy di sản thế giới, Lễ cầu hòa bình thế giới và quốc thái dân an, Triển lãm ảnh nghệ thuật và Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới sẽ diễn từ 22 - 24/1 tại Ninh Bình. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là Lễ đón bằng của UNESCO sẽ diễn ra vào tối 23/1 tại Trung tâm Hội nghị chùa Bái Đính. Đây là hoạt động mở màn cho Năm Du lịch quốc gia do Thanh Hóa đăng cai với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần