Nhiều tỉnh Đông Nam bộ thu hút hàng tỷ USD vốn FDI trong năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc năm 2015, nhiều tỉnh vùng Đông Nam bộ đạt kết quả cao trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Ngày 24/12, ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết: Năm 2015, tỉnh Bình Dương tiếp tục thu hút nguồn vốn FDI rất cao, với hơn 2,8 tỷ USD, vượt 183% so kế hoạch năm.

Trong đó, có 188 dự án cấp mới với số vốn 2,64 tỷ USD và 123 dự án tăng vốn thêm 766 triệu USD. Phần lớn nguồn vốn đầu tư tại Bình Dương tập trung vào sản xuất công nghiệp với các ngành nghề như điện tử, cơ khí, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Còn tại tỉnh Đồng Nai: năm 2015, tỉnh này đã thu hút gần 2,5 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, có 106 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn gần 1,77 tỷ USD và 93 dự án xin điều chỉnh tăng vốn gần 655 triệu USD. Các dự án cấp chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn tập trung ở các DN thuộc Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. So sánh với các năm trước, 2015 được xem là năm thành công của các khu công nghiệp trong tỉnh. 

“Tính bình quân trong năm 2015, các khu công nghiệp trong tỉnh đã thu hút vốn đầu tư mới 18,28 triệu USD/dự án, hơn gấp đôi so với năm 2014 (8,34 triệu USD/dự án). Để có được kết quả này, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã nỗ lực rất lớn trong công tác xúc tiến đầu tư và linh hoạt xây dựng hạ tầng nhà xưởng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhà đầu tư”, ông Nguyễn Thanh Trúc cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần