Nhiều trường ngoài công lập công khai tuyển sinh sớm

Tuệ Nhi – Thu Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Còn gần 3 tháng nữa mới đến thời gian các trường phát hành hồ sơ tuyển sinh đầu cấp, nhưng hiện tại, nhiều trường đã "phớt lờ" quy định của Sở GD&ĐT tuyển sinh trước thời hạn. Thậm chí, nhiều trường còn tuyên bố đã nhận đủ hồ sơ.

“Vượt rào” tuyển sinh
Hiện tại, Sở GD&ĐT Hà Nội chưa ban hành hướng dẫn tuyển sinh, nhưng theo thông lệ những năm trước, các trường mầm non và THCS được phép công bố đề án tuyển sinh từ giữa tháng 6 và nhận hồ sơ từ đầu tháng 7. Song theo khảo sát, hầu hết các trường ngoài công lập đã phát hành hồ sơ từ tháng 12/2017.
 Học sinh trường THCS Chu Văn An trong giờ học. Ảnh Phạm Hùng
Theo thông báo, năm học 2018 - 2019, trường Phổ thông liên cấp Olympia (quận Cầu Giấy) nhận hồ sơ từ ngày 1/2. Trường nhận học sinh (HS) lớp 1 sau khi khảo sát năng lực và phỏng vấn (khoảng 120 phút) được đánh giá “Đạt”. Việc xét tuyển được tổ chức vào chiều thứ Ba, thứ Năm hàng tuần hoặc thứ Bảy tuần thứ nhất hoặc tuần thứ ba của tháng.
Cán bộ tư vấn tuyển sinh trường này cho biết: Năm nào trường cũng tuyển sinh sớm và chưa bao giờ bị xử lý. Hiện tại, trường đã nhận đủ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, chỉ còn nhận hồ sơ lớp 6.

Tương tự, chị Nguyễn Minh Huệ (quận Hà Đông) cho biết: “Ngay từ đầu tháng 1/2018, trường Ban Mai (quận Hà Đông) đã thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019. Hiện tại, nhà trường đã phát hành hồ sơ tuyển sinh. Cán bộ tuyển sinh tại đây khuyên phụ huynh nên nộp hồ sơ sớm bởi nhà trường tuyển từ bây giờ đến khi hết chỉ tiêu. Một phụ huynh trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy) cũng cho biết, được “cảnh báo” nếu nộp muộn sẽ hết chỗ.
Theo thông báo, trường tuyển sinh từ ngày 7 - 31/7, HS vào lớp 1 phải kiếm tra đầu vào với 3 nội dung: Ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Anh và tư duy logic. Nhà trường phỏng vấn vào thứ Bảy đầu tiên hàng tháng cho đến khi đủ chỉ tiêu. Phí dự tuyển là 600.000 đồng; phí nhập học là 8 triệu đồng. Theo nhà trường, khoản phí 8 triệu đồng là dành cho công tác quản lý HS và để “làm thủ tục” với phòng và với Sở GD&ĐT trong suốt quá trình con học. Các khoản tiền phải nộp ngay khi nộp hồ sơ dự tuyển, nếu HS đỗ mà không học sẽ không được hoàn trả lại.

Chưa phải trường “đặc thù” vẫn khảo sát

Ngày 15/3, Bộ GD&ĐT mới công bố Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Theo đó, Bộ cho phép khảo sát năng lực đầu vào đối với tuyển sinh lớp 6 và ở các trường “đặc thù”. Việc “đặc thù” phụ thuộc vào quy định của Sở GD&ĐT từng địa phương. Nhưng nhiều trường ngoài công lập vẫn thông báo tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo phương thức khảo sát năng lực đầu vào.

Trường Tiểu học Ngôi sao (quận Thanh Xuân) đã phát hành trên 1.000 hồ sơ, chỉ tuyển 280 HS. Muốn vào học, HS phải kiểm tra kỹ năng tư duy, giao tiếp, vận động, tiếng Anh vào chiều 22/4. Trường Tiểu học và THCS Thăng Long Xa La (quận Hà Đông) phát hành hồ sơ tuyển sinh và nhận hồ sơ từ ngày 2/1.
HS lớp 1 xét đầu vào bằng hình thức phỏng vấn dựa theo các chỉ số phát triển của trẻ 5 tuổi. Rồi trường Phổ thông quốc tế Newton (quận Bắc Từ Liêm) tuyển sinh bằng hình thức đánh giá năng lực tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và làm bài kiểm tra viết về tiếng Anh, Toán để xếp lớp phù hợp.

Liên quan tới nội dung này, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Sau khi Bộ GD&ĐT công bố Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trình UBND TP Hà Nội kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019 của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Đến chiều 19/3, UBND TP Hà Nội vẫn chưa có văn bản đồng ý. Vì thế, Sở GD&ĐT chưa triển khai nội dung trên.
Chiều 20/3, tại cuộc họp với một số trường liên quan và lãnh đạo Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường mầm non, tiểu học, THCS quán triệt tới từng giáo viên về các quy định tuyển sinh đầu cấp; tham mưu UBND các địa phương ban hành văn bản và có biện pháp chỉ đạo hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng tuyển sinh sai quy định của các trường ngoài công lập. Sở GD&ĐT chưa có chủ trương về tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) và hiện đang chờ chỉ đạo của TP. Sở GD&ĐT sẽ xem xét thi đua của các phòng GD&ĐT để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển sinh như báo chí phản ánh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần