Nhiều xe khách cố tình đi sai lộ trình gây mất ATGT

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo quy định, các xe khách từ Bến xe Mỹ Đình đi Pháp Vân, cầu Thanh Trì khi rời bến phải di chuyển theo lộ trình đường Vành đai 3 trên cao. Tuy nhiên, bất chấp quy định, nhiều phương tiện vẫn cố tình di chuyển xuống tuyến đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển để bắt khách, khiến trục đường này thường xuyên bị ùn tắc, mất ATGT.

Có mặt tại đầu ngõ 285, đường Khuất Duy Tiến (khu vực giáp với ngã tư Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến) trong đầu giờ chiều ngày 2/8, theo ghi nhận của chúng tôi, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe khách chạy với tốc độ rùa bò, dừng đỗ đón khách sai quy định, gây cản trở cho các phương tiện di chuyển từ Đại lộ Thăng Long rẽ phải đi Khuất Duy Tiến. Điều đáng nói, khu vực trên chỉ cách chốt làm nhiệm vụ của Đội 6 (Phòng CSGT, Công an TP) vài chục mét nhưng trong suốt thời gian có mặt tại đây, chúng tôi không thấy bất cứ vi phạm nào bị xử lý.

Do đó, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tránh ùn tắc giao thông, đề nghị Đội CSGT số 6 nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.