Nhóm “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt được kẻ dùng mã tấu cướp xe để trốn

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lẻn vào nhà dân để trộm, khi bị phát hiện các đối tượng đã dùng mã tấu uy hiếp nạn nhân để cướp xe tẩu thoát.

Đối tượng Huỳnh Vĩnh Khương (ngồi giữa) bị các ''Hiệp sĩ'' khống chế đưa về công an.

Tối 28/10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Huỳnh Vĩnh Khương (SN 1994, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra hành vi trộm cướp tài sản, đồng thời truy bắt đồng bọn của Khương.
Trước đó vào ngày 17/10, nhóm "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị T.T.N (ngụ xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), về việc bị 2 đối tượng vào nhà trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, một trong 2 tên trộm đã dùng mã tấu để uy hiếp cướp chiếc xe máy làm phương tiện chạy trốn.
Sau đó, người nhà chị N., gửi toàn bộ hình ảnh do camara an ninh quay lại hành vi của các đối tượng cho nhóm "Hiệp sĩ". Sau khi nghiên cứu kỹ hình ảnh đối tượng, lúc 17 giờ chiều 28/10, "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các anh Lê Chí Trung, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Hoàng Phi, Lương Văn Hóa và Dương Tài phát hiện Khương đang lẩn trốn tại nhà trọ ở ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
Lập tức nhóm "Hiệp sĩ" báo Công an xã Bình Mỹ và phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự huyện Củ Chi tới khu nhà trọ để bắt Khương. Khi phát hiện công an, Khương bỏ trốn vào phòng trọ của cha mẹ, nhưng bị khống chế ngay sau đó.
Tại Công an xã Bình Mỹ, bước đầu đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai vừa mới được ra trại cai nghiện ma túy sau 18 tháng. Khương cũng khai đồng bọn của mình là Hồ Thanh Phúc (SN 1998, ngụ huyện Củ Chi, mới ra tù về tội cướp giật tài sản). Đến tối cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu cùng đối tượng Khương để tiếp tục điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần