Nhóm trộm cắp gỗ sưa lĩnh án

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đinh Văn Tuyển (25 tuổi, quê Thanh Hóa) mức án 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, 13 bị cáo khác cũng phải nhận từ 2 năm đến 9 năm tù về cùng tội danh hoặc tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, do biết giá trị của gỗ sưa, Tuyển cùng nhóm bạn đồng hương Thanh Hóa đi tìm nơi có cây gỗ sưa đỏ để trộm cắp. Sau đó bọn chúng thuê ôtô đi cưa trộm cây sưa tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Lạng Sơn.

Từ tháng 11/2011 đến ngày 5/3/2012, Tuyển cùng đồng bọn đã thực hiện 25 vụ trộm cắp cây gỗ sưa, trị giá hơn 400 triệu đồng. Toàn bộ số gỗ quý này, băng trộm đem bán cho Quách Văn Lợi (42 tuổi, là đồng hương) và thương lái Trung Quốc.

Cơ quan điều tra xác định, Tuyển là kẻ chủ mưu, tham gia tất cả 18 vụ với số tài sản chiếm đoạt trên 250 triệu đồng.