Nhu cầu vững có tác dụng hỗ trợ giá vàng tiếp tục tăng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trên thị trường New York ngày 19/2, giá vàng giao tháng 4/2010 đã tăng 3,4 USD lên 1.122,1 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3/2010 cũng tăng 5,3 xu lên 16,413 USD/ounce.

KTĐT - Trên thị trường New York ngày 19/2, giá vàng giao tháng 4/2010 đã tăng 3,4 USD lên 1.122,1 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3/2010 cũng tăng 5,3 xu lên 16,413 USD/ounce.

Giá vàng tuần qua theo đà tăng sau khi Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự đoán nhu cầu đầu tư của các nước phương Tây đối với vàng sẽ vững trong năm nay bất chấp thực trạng của nền kinh tế thế giới.

Trên thị trường New York ngày 19/2, giá vàng giao tháng 4/2010 đã tăng 3,4 USD lên 1.122,1 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3/2010 cũng tăng 5,3 xu lên 16,413 USD/ounce.

Trong năm 2009, nhu cầu vàng quy đổi theo tấn đã giảm 11% do nhu cầu sử dụng vàng trong lĩnh vực công nghiệp và trang sức đều giảm.

Tuy nhiên, WGC vẫn rất lạc quan về triển vọng trong năm nay. Báo cáo của WGC nhấn mạnh "cho dù động lực phục hồi kinh tế trong năm 2010 có được củng cố hay không, song chúng tôi tin rằng nhu cầu đầu tư vàng của các nước phương Tây sẽ vững. Nếu nền kinh tế toàn cầu đi xuống, các nhà đầu tư phương Tây sẽ tiếp tục hướng đến vàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ngược lại, nếu kinh tế phục hồi, mối lo ngại về lạm phát khiến vàng tiếp tục giành được sự quan tâm đầu tư."

Giới đầu tư thường có xu hướng tìm đến vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều bất ổn, đồng thời vàng cũng là nơi trú ẩn an toàn để phòng chống lạm phát.

Giá vàng còn được hỗ trợ sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo sẵn sàng bán thêm vàng ra thị trường.

IMF ngày 17/2 tuyên bố sẽ bán 191,3 tấn vàng nhằm giảm sự lệ thuộc vào lợi nhuận cho vay. Tính theo giá vàng trên thị trường cùng ngày ở mức 1.120 USD/ounce, số vàng sắp bán ra có tổng trị giá gần 6,9 tỷ USD.

Đây là đợt bán vàng thứ hai của IMF kể từ khi quyết định bán ra tổng cộng 403,3 tấn vàng hồi tháng 9 năm ngoái. Ở đợt thứ nhất, IMF đã bán 212 tấn vàng cho 3 khách hàng là Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (200 tấn), Ngân hàng trung ương Mauritius (2 tấn) và Ngân hàng Trung ương Sri Lanka (10 tấn).

Trên thị trường kim loại quý London ngày 19/2, giá vàng đã tăng lên 1.112,75 USD/ounce, so với 1.082 USD/ounce tuần trước đó. Giá bạc cũng tăng từ 15,33 USD/ounce lên 15,95 USD/ounce./.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần