Nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc: Đã xác minh được kẻ thực hiện

Lan Hương (Theo Straits Times)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước đó, cũng tại khu vực này, một phụ nữ đã có ý định tự thiêu, theo truyền thông Trung Quốc.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, không có thương vong trong sự cố này. Vụ nổ do một người đàn ông từ vùng Nội Mông, Trung Quốc, 26 tuổi thực hiện. Người này bị thương ở tay trong vụ nổ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Cảnh sát phong tỏa khu vực. 
“Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn vào khoảng 1 giờ chiều và chạy ra xem nhưng cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực”, một nhân chứng cho biết. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Bắc Kinh đã đăng một đoạn video cho thấy một đám khói trắng bốc lên từ khu vực bên ngoài Đại sứ quán.
Một chiếc xe cảnh sát đã vỡ kính chắn gió phía sau.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ, trong một tuyên bố khác, mô tả thiết bị này là một quả bom.
“Theo nhân viên an ninh của Đại sứ quán, một cá nhân đã kích hoạt quả bom. Ngoài người này, không có ai bị thương”, Phát ngôn viên Đại sứ quán nói.
Trước đó, tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin, một phụ nữ đã cố gắng tưới xăng lên người, nghi ngờ có ý định tự thiêu. Tuy nhiên, người này đã bị cảnh sát đưa đi trước khi châm lửa.
Hãng tin AFP cho biết, phòng thị thực gần nơi xảy ra vụ nổ đã trở lại hoạt động sau khi vụ việc diễn ra.
Khu vực xảy ra sự cố là ở quận Triều Dương của Bắc Kinh và là nơi có một số đại sứ quán, bao gồm cả các đại sứ quán của Hoa Kỳ, Ấn Độ và Israel.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần