Nợ thuế tăng 10.000 tỷ đồng so với năm 2013

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, từ đầu năm tới nay, ngành thuế đã đôn đốc thu hồi nợ và hiện đã thu được số nợ thuế khoảng 30.000 tỷ đồng và ngành hải quan thu được 1.785 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số tiền phạt chậm nộp thuế chiếm tỷ trọng khá cao khi còn 10.000 - 11.000 tỷ đồng. Hiện, có khoảng 20.000 tỷ đồng nợ khó có khả năng thu. Bởi vậy, trong thời gian tới, ngành thuế phấn đấu thu hồi khoảng 45.000 - 50.000 tỷ đồng để bù đắp ngân sách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần