Ở nơi không mưa cũng ngập

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, người dân sống tại tổ 6 và khu đất dịch vụ thuộc phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) phải sống chung với tình trạng ngập úng liên miên.

Đời sống cư dân bị ảnh hưởng, nhưng giải pháp căn cơ cho bài toán này vẫn đang bị bỏ ngỏ.
Quanh năm sống chung cùng úng ngập

Có mặt tại khu đất dịch vụ quận Hà Đông (nằm phía sau Bến xe Yên Nghĩa) sau trận mưa lớn diễn ra trung tuần tháng 6/2017, chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng không khác một đồng quê đang mùa lụt lội. Đường giao thông cũng như những diện tích đất phân lô chưa xây dựng mênh mông nước. Nước ngập khắp mọi nơi. Có đoạn, nước ngập tới gần nửa bánh xe khiến việc đi lại rất khó khăn. Không chỉ khu vực đất dịch vụ quận Hà Đông, một số ngõ ngách dọc đường Nghĩa Lộ thuộc tổ 6 phường Yên Nghĩa cũng bị dòng nước nhấn chìm. Ông Nguyễn Viết Ba - một người dân sống tại ngách 2 ngõ 46 đường Nghĩa Lộ cho biết, khoảng hai năm trở lại đây, hễ trời mưa lớn, một số ngõ ngách trên địa bàn lại bị ngập úng. Đặc biệt, nước mưa hòa với nguồn thải từ các hộ dân khiến dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi tanh khiến nhiều người dân hết sức lo lắng bởi ngày ngày, họ và con em vẫn phải lội bì bõm trong dòng nước để ra đường chính.

Mỗi khi trời có mưa lớn, tổ dân cư số 6 và khu đất dịch vụ thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông lại rơi vào tình cảnh ngập úng. Ảnh: Trọng Tùng

Người dân tổ 6 phường Yên Nghĩa và khu đất dịch vụ quận Hà Đông không chỉ lo nguy cơ úng ngập từ thời tiết, ngay cả khi trời không mưa, nơi này vẫn “định kỳ” bị úng ngập. Đó là khi Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy bơm nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các phường Phú Lương, Phú Lãm. Mực nước kênh La Khê lên cao, tràn vào khu dân cư. Trong trường hợp bơm nước nhiều ngày, nước trong khu dân cư sẽ không thể tiêu thoát.

Chưa có giải pháp căn cơ

Liên quan tới vấn đề ngập úng tại tổ 6 phường Yên Nghĩa và khu đất dịch vụ quận Hà Đông, ông Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa cho biết, thực tế, nước từ khu dân cư tổ 6 có thể tiêu thoát theo xi - phông ngầm ra kênh La Khê. Tuy nhiên, xi - phông thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đang bị hỏng. Trong khi đó, phía bờ tả kênh La Khê tiếp giáp khu đất dịch vụ, 6 cửa tiêu thoát nước của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông lại chưa hoàn thiện. Đây là nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra tại hai khu vực nêu trên.

Tiếp nhận phản ánh của phóng viên, ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng quản lý nước và công trình (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy) cho biết, vừa qua, đơn vị đã tiến hành tu sửa xi-phông để bảo đảm tiêu thoát nước từ khu dân cư ra kênh La Khê. Ông Tuấn cũng kiến nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông cho lắp đặt 6 cánh cống dọc bờ tả kênh La Khê. Xung quanh giải pháp được ông Tuấn đề xuất, ông Nguyễn Trần Minh Anh - Phó trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông thông tin, đơn vị đã kiểm tra và cho lắp đặt 6 cửa van.

Theo đó, khi mực nước kênh La Khê lên cao trong quá trình Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy bơm nước, 6 cửa van sẽ được đóng để tránh nước chảy tràn vào khu dân cư. Khi có mưa lớn, 6 cửa van sẽ được mở để nước từ khu dân cư tiêu thoát vào kênh La Khê. Tuy nhiên, nhiều người dân băn khoăn, khi trời mưa lớn, nước kênh La Khê và khu dân cư đều lên cao. Khi đó, nước sẽ tiêu thoát theo hướng nào? Đây là câu hỏi mà đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông đều chưa thể giải đáp. Điều này cũng đồng nghĩa, cư dân tại tổ 6 và khu đất dịch vụ phường Yên Nghĩa vẫn sẽ thấp thỏm với nỗi lo úng ngập khi mùa mưa đến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần