Ô tô nhập vào Việt Nam đột ngột tăng mạnh

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng 11/2016 là thời điểm lượng ô tô nhập khẩu được đưa về Việt Nam lớn thứ 2 trong năm.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 11/2016, lượng ô tô nguyên chiếc được đưa về Việt Nam là 12.107 chiếc, tăng tới 30% so với tháng trước đó. Như vậy con số trên chỉ thua đúng tháng 5/2016 với 12.233 chiếc.
 
Cũng trong tháng, tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng ô tô đạt 190 triệu USD tăng 17,4% so với tháng 10/2016. Về nguồn gốc, vẫn chủ yếu từ Thái Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc với số lượng lần lượt là 3.584, 3.365 và 2.380 chiếc.
Tính tổng cả 11 tháng 2016, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt 98.802 chiếc với tổng trị giá gần 2,1 tỷ USD, thấp hơn 11% về lượng và 19% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Tới hết tháng 11/2016, Thái Lan vẫn là thị trường chính về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam với 30.372 chiếc, tiếp theo là Hàn Quốc với 17.873 chiếc, còn Nhật Bản đang đứng thứ 3 với 6.857 chiếc.
Bên cạnh ô tô nguyên chiếc, giá trị kim ngạch nhập khẩu linh phụ kiện ô tô vào Việt Nam cũng đạt 3,2 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần