Ổn định chính sách để phát triển bền vững

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phân phối...

Ổn định chính sách để phát triển bền vững - Ảnh 1
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phân phối DTJ, Chủ tịch Liên minh các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) G5 cho rằng: Thị trường BĐS đã có cơ sở cho sự phục hồi. Bởi các chính sách của Nhà nước đã phát huy tác dụng.

Các doanh nghiệp, chủ đầu tư cũng đã chủ động điều chỉnh sản phẩm phù hợp với thị trường, bắt tay với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho cả dự án và khách hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cam kết hỗ trợ ở mức cao nhất với người mua, khiến lòng tin của khách hàng ngày càng được củng cố. Phía khách hàng có sự bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề thận trọng, rõ nét. Mặc dù vậy, theo tôi, năm 2014 vẫn sẽ là một năm khó khăn cho thị trường BĐS, nhưng chắc chắn thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Phân khúc căn hộ có giá trung bình, do chủ đầu tư có uy tín và tiềm lực tài chính mạnh thực hiện với tiến độ bảo đảm đúng cam kết, có vị trí đẹp sẽ là sản phẩm được ưa chuộng. Tuy nhiên, để thị trường BĐS phát triển bền vững, yếu tố quan trọng nhất là phải đảm bảo được sự ổn định của chính sách. Cụ thể, các chính sách khi ban hành phải không gây "sốc" cho thị trường, để từ đó ổn định lòng tin cho khách hàng một cách lâu dài.