Ông Phạm Anh Tuấn trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa khóa XIX

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/9, HĐND huyện Ứng Hòa tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện quy trình miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh do HĐND huyện bầu. Dự Kỳ họp có Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Phi Thường và Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các đại biểu HĐND huyện khóa XIX.

 

 Tân Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn (đứng đầu tiên bên trái ảnh).

Kỳ họp đã thông qua tờ trình, thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Hồng Hà và chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng thời, Kỳ họp thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quy trình kiện toàn, giới thiệu và bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Kết quả, ông Nguyễn Chí Viễn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Phạm Anh Tuấn (Phó Bí thư Huyện ủy) trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cùng đạt 100%.

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phạm Anh Tuấn cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND huyện. Đồng thời khẳng định, trên cương vị mới, với trách nhiệm trước cử tri và đại biểu HĐNĐ, sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Cùng với đó, ông Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo huyện, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND huyện. Phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND huyện, góp phần thiết thực xây dựng huyện Ứng Hòa ngày càng phát triển và phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần