Ông Phạm Tuấn Long tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021-2026

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – HĐND quận đã bầu ông Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khóa XIX giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu tán thành.

Sáng 29/6/2021, HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, để bầu các chức danh HĐND, UBND thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, HĐND quận đã bầu ông Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khóa XIX giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Anh Quân và ông Nguyễn Quốc Hoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Ông Phạm Tuấn Long tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu tán thành.
HĐND quận cũng đã bầu đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành; bầu bà Nguyễn Thị Phương Chung, Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XIX giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngoài ra, HĐND quận Hoàn Kiếm cũng bầu ông Phí Hoàng Sơn giữ chứcTrưởng ban Pháp chế, HĐND quận; bầu bà Phạm Thị Thu Thủy giữ chức Trưởng ban Kinh tế-xã hội; bà Nguyễn Thị Thu Phương làm Phó Trưởng ban Kinh tế-xã hội, HĐND quận.
HĐND quận bầu 13 Ủy viên UBND quận và 34 thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long bày tỏ, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm hết sức to lớn được cử tri tại quận Hoàn Kiếm giao phó, tin tưởng.
 Đại biểu HĐND quận bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt
Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại quận, Chủ tịch UBND quận tiếp tục cùng tập thể UBND quận đoàn kết, tập trung điều hành hiệu quả hoạt động của chính quyền; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của UBND và Chủ tịch UBND quận theo Điều 49, Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; giữ vững anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 đảng bộ quận Hoàn Kiếm với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết; xây dựng, phát triển quận Hoàn Kiếm ngày cũng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh”.
Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
UBND quận, Chủ tịch UBND quận nhận thức rõ trách nhiệm của mình chủ động kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ tiếp tục đổi mới, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà cho những năm tiếp theo, thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 7 Chương trình và 33 Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.
Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ do Thành phố, HĐND quận giao hàng năm; trước mắt là tập trung cao nhất chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, các thành viên UBND quận
Tiếp tục tìm giải pháp phát huy mọi nguồn lực phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế; tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu, chỉnh trang các tuyến phố các khu vực quảng trường và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.
Tập trung bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản đô thị, giá trị lịch sử văn hoá khu phố cổ, khu phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm; phát triển khu vực ngoài đê sông Hồng; triển khai xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên; tiếp tục kiện toàn bộ máy thực hiện hiệu quả nghị quyết số 97/2019/QH14 và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của chính quyền đô thị ngày từ ngày 01/7/2021.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh, xứng đáng là quận trung tâm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, quận anh hùng của Thủ đô anh hùng, xứng đáng với niềm tin của cử tri Hoàn Kiếm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần