Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Quyết định số 836-QĐ/TU ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Phùng Văn Dũng (sinh năm 1962) - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Ban Dân vân Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định...

Chiều 5/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Phùng Văn Dũng.
Theo Quyết định số 836-QĐ/TU ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Phùng Văn Dũng (sinh năm 1962) - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Ban Dân vân Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Trao quyết định cho ông Phùng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung xem xét, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của TP nhằm bồi dưỡng, luân chuyển theo đúng quy định.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, ông Phùng Văn Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại huyện Quốc Oai, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Trong thời gian công tác tại huyện Quốc Oai, ông Phùng Văn Dũng đã cùng tập thể lãnh đạo Huyện ủy Quốc Oai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn, trên cương vị công tác mới, ông Phùng Văn Dũng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, góp phần vào thành tích chung của Ban Dân vận Thành ủy. Trước mắt, Ban Dân vận Thành ủy cần sớm nắm bắt tình hình Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp diễn ra. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và sớm đề ra các chương trình, kế hoạch nhằm đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP, ông Phùng Văn Dũng khẳng định sẽ sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Ban Dân vận Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần