Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất tại tỉnh Lào Cai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm 22, rạng sáng 23/4, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ ba đối tượng người nước ngoài, thu giữ 227 bánh heroin.

Ba đối tượng đều mang quốc tịch Lào là Her Lek, sinh năm 1992; Kaoher Yalyvone, sinh năm 1985, cùng trú tại Na Lưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phan và Her Leege, sinh năm 1969, trú tại bản Pôn Keo, Vang Viên, Vientiane (Lào) đang dùng xe ôtô mang biển số của Lào đi vào địa phận Lào Cai. 

Khi đến tổ 15, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, ba đối tượng này đã bị các chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có cất giấu 227 bánh heroin và một số tài liệu có liên quan.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, đây là đường dây vận chuyển mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá trên địa bàn Lào Cai. 

Đường dây này nằm trong chuyên án 115N được lực lượng chức năng phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị bạn triển khai triệt phá nhiều tháng nay.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ./.