Pháp huy động hơn 120.000 cảnh sát bảo vệ COP21

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Pháp đang huy động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 140 lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia tới Paris dự Hội nghị Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tuần tới.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 25/11 cho biết, Pháp sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm chặt chẽ trên các tuyến đường để chuẩn bị cho hội nghị khí hậu, bên cạnh duy trì kiểm soát biên giới, vốn trước đây được mở rộng giữa các nước châu Âu.

Ông Cazeneuve cũng khẳng định, hơn 120.000 cảnh sát và quân lính sẽ được cắt cử canh gác, tuần tra trên toàn quốc nhằm bảo đảm an ninh trong thời gian hội nghị diễn ra.

Hiện tại, Pháp vẫn duy trì mức cảnh báo khủng bố cao sau vụ tấn công liên hoàn vào các nhà hát, nhà hàng và sân vận động nước này ngày 13/11 vừa qua, khiến ít nhất 130 người thiệt mạng.

Hội nghị COP 21 sẽ bắt đầu khai mạc vào đầu tuần tới, với sự tham gia của hàng trăm nguyên thủ và lãnh đạo trên toàn cầu, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần