Phát hành bộ tem kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)".

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Bộ: Thông tin Truyền thông, Công an, Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” được thiết kế theo phong cách đồ họa hiện đại, thể hiện hình ảnh Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh hoa ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.
Bộ tem kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bộ tem kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hình ảnh Tượng đài và những bông hoa ban khoe sắc trên nền bầu trời trong xanh và bức phù điêu về Chiến dịch Điện Biên Phủ trong khu vực Cụm tượng đài Điện Biên Phủ thể hiện chiến thắng vĩ đại trong niềm khát khao về tương lai hòa bình của cả dân tộc.

Đây là bộ tem thứ 7 về đề tài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 6 bộ tem trước đây do Bưu điện Việt Nam phát hành vào các dịp kỷ niệm những năm chẵn từ 1954-2004 kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên. 

Bộ tem phát hành lần này do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ) thiết kế, gồm một mẫu tem có giá mặt 3.000 đồng. Sản lượng phát hành lần đầu 1 triệu tem cước phí, được phát hành đồng loạt trong các dịch vụ bưu gửi.

Theo ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, mẫu tem phát hành nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lòng tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam.

Việc cho ra mắt bộ tem này là sự kiện nằm trong các hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến, chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp tại Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần