Hải Phòng: Lái xe giấu bố đẻ trong thùng xe nhằm trốn chốt kiểm soát

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát ga Dụ Nghĩa, trên tuyến Quốc lộ 5 địa bàn TP Hải Phòng vừa phát hiện 1 lái xe giấu bố đẻ trong thùng xe để nhằm qua chốt kiểm soát mà không khai báo y tế.

 Lực lượng chức năng phát hiện lái xe giấu bố trong thùng xe nhằm trốn chốt kiểm soát.
Theo đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 1/9/2021 cơ quan chức năng đã phát hiện lái xe là Nguyễn Xuân Hưởng (SN 1992, trú tại xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) xuống xe làm thủ tục khai báo y tế và đủ điều kiện để vào TP Hải Phòng. Hưởng lái xe BKS 89C - 240.91 chở hải sản hướng Hải Dương vào Hải Phòng.
Sau khi được thông xe, Hưởng tiếp tục điều khiển xe đi vào TP Hải Phòng, nhưng sau đó 5 phút, chiếc xe bị tổ kiểm soát an toàn giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng chặn lại do nghi ngờ hoạt động vận chuyển, đồng thời, phối hợp với chốt kiểm soát Covid-19 số 1 để xác minh.
Kiểm tra toàn diện chiếc xe, tổ công tác phát hiện chiếc thùng phuy có 1 người đang trốn là ông Nguyễn Văn Huynh (SN 1970, là bố đẻ của Nguyễn Văn Hưởng). Tổ công tác áp giải chiếc xe 89C - 240.91 quay trở lại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 để kiểm tra, làm rõ.
Tại đây, lái xe Nguyễn Xuân Hưởng khai nhận, chiếc xe chở hàng có lộ trình đi từ Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) đến chợ Nam Hải (quận Hải An), Hưởng biết bố mình không đủ điều kiện về y tế để vào địa bàn Hải Phòng khi phải qua chốt kiểm soát Covid-19 trên Quốc lộ 5 nên bảo ông Huynh chui vào thùng phuy đặt trong xe để vượt qua chốt kiểm soát. Tuy nhiên, vụ việc đã bị cơ quan chức năng phát hiện.
Sau khi lập biên bản, đại diện chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 trên tuyến Quốc lộ 5 bàn giao vụ việc nói trên cho Công an xã Đại Bản (huyện An Dương) để xử lý theo quy định.