Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế

Thủy Tiên - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/12, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX theo hình thức trực tuyến.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy tại 63 điểm cầu của trong cả nước.
Tại điểm cầu TP Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP, Giám Đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Mạnh Quyền.
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. 
Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; xin ý kiến vào các Tờ trình về nhân sự Ủy ban T.Ư, Đoàn Chủ tịch, tổ chức thành viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, một số dự thảo báo cáo chuyên đề và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, Mặt trận luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và trong cả nước.
Đặc biệt, trong dịp 18/11 vừa qua, Mặt trận các cấp đã tổ chức thành công của các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; phát động và vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2021, Mặt trận sẽ tiếp tục tham gia vào tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cùng với cả nước vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, nhất là Nhân dân các tỉnh bị thiên tai…
Trao đổi một số nội dung tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, điểm nổi bật của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong năm 2020 là vận động Nhân dân quyên góp ủng hộ các loại quỹ đạt kết quả cao. Mặt trận đã tham gia góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ có hướng dẫn, đề xuất cụ thể về cách thức triển khai các nội dung hoạt động của Mặt trận trong công tác bầu cử; cơ chế giám sát của MTTQ đối với một số TP tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, trong đó có Hà Nội. Đồng thời, giới thiệu, nhân rộng những mô hình hay tại cơ sở để Mặt trận các địa phương cùng tham khảo, học tập.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, sau Đại hội XIII của Đảng tới đây, MTTQ Việt Nam các cấp phải sớm triển khai, tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội. Mặt trận cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo. Tổ chức hiệu quả Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2021, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế trong xã hội.
Cùng với đó, MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng việc tập hợp ý kiến Nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của Nhân dân; hướng các hoạt động về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm.