Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Nông dân Thủ đô phải thực sự là tiêu biểu cho nông dân cả nước

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá cao những kết quả công tác của Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị HND các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra.

Sáng 29/10, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tôn vinh nông dân Thủ đô xuất sắc; Biểu dương chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu và thực hiện chương trình nghĩa tình nông dân Thủ đô. Tới dự hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư HND Việt Nam Nguyễn Tiến Nam; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Nhiều hoạt động sáng tạo hướng về cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNDTW của Ban chấp hành T.Ư HND Việt Nam (khóa VII) về “Đẩy mạnh xây dựng Chi hội, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp”, đến nay, HND TP đã thành lập được 110 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, với 2.310 hội viên nông dân tham gia; 1.923 Tổ Hội Nông dân Nghề nghiệp, với 11.076 hội viên tham gia. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2021, các cơ sở Hội đã thành lập mới 39 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 819 thành viên, 598 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 1.196 thành viên.

Đáng ghi nhận, các Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đi vào hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân, đồng thời tạo được mối liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam Phạm Tiến Nam trao danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc cho 18 hội viên nông dân. Ảnh: Phạm Hùng

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức tốt những phong trào thi đua, các cuộc vận động; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, trợ giúp pháp lý; làm tốt công tác xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là phong trào“nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, là phong trào nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp của Thủ đô. Từ phong trào đã dần hình thành các vùng sản xuất theo định hướng sản xuất hàng hóa, đến nay đã xây dựng 752 mô hình kinh tế tập thể với 19.269 hộ tham gia, phát triển 8.294 mô hình kinh tế hộ với 25.876 lao động.  

Theo bà Phạm Hải Hoa, năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến rất phức tạp và ảnh hượng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, các cấp Hội đã vận động 3.925 cán bộ, hội viên tham gia trực tại các chốt phòng dịch; 5.232 người tham gia các Tổ Covid cộng đồng; 4.258 người tham gia các tổ tuần tra, giám sát ở các thôn, xóm và 1.612 người tham gia công tác tuyên truyền qua các nhóm Zalo, Fanpage ở cơ sở.

 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và Chủ tịch HND TP Phạm Hải Hoa trao thưởng cho 18 Chi hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Phạm Hùng

Cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 hơn 5,1 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ vaccine hơn 5,8 tỷ đồng; ủng hộ các nguồn lực và hiện vật trị giá trên 12 tỷ đồng, trong đó có ủng hộ, hỗ trợ nhân dân các quận nội thành trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội hơn 70 tấn nông sản.

Đặc biệt, có sự tham gia ủng hộ, đóng góp tích cực của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các chi tổ Hội nghề nghiệp, chủ trang trại và tổ hợp tác, hợp tác xã trong công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, các cấp Hội còn kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ được 1.470 tấn nông sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP.

Đáng chú ý, từ thực hiện Chương trình “Nghĩa tình Nông dân Thủ đô- Đoàn kết và sẻ chia” cùng với Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19” do T.Ư HND Việt Nam phát động, vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức HND được khẳng định và nâng cao; quyền lợi của hội viên được đảm bảo, hội viên ngày càng tin tưởng gắn bó với tổ chức Hội.

Phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của HND các cấp và đông đảo hội viên nông dân Thủ đô.

“Công tác Hội và phong trào nông dân Hà Nội đã góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân TP thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất tinh thần nông dân được nâng cao, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch HND TP Phạm Hải Hoa tặng quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Hùng

Cùng với chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, giai cấp nông dân và tổ chức HND TP trong bối cảnh tình hình mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm HND TP cần thực hiện trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị HND TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của TP về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện mục tiêu kép: Vừa sẵn sàng phòng chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nông thôn.

Song song với đó, tiếp tục ủng hộ các nguồn lực cùng TP phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, góp phần từng bước phục hồi tăng trưởng kinh tế, đưa cuộc sống của người dân về trạng thái bình thường mới và thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thủ đô.

 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Đối với các phong trào thi đua và các cuộc vận động, HND TP cần tập trung vào nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn” và cuộc vận động “Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch - văn minh”

Cùng với đó, tập trung vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ trên kênh phân phối hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số, giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị HND TP cần tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành và cơ quan, DN để vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội ở nông thôn; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất và phối hợp trong công tác dạy nghề, đào tạo nghề phù hợp nhằm nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh của nông dân. Từ đó, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng cao của thị trường, thực hiện ngày càng tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, HND TP phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và đảm bảo lợi ích của nông dân. Tăng cường công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Phải lấy hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt để xây dựng các Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, gắn với xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Hội nghị đã tôn vinh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2021; Biểu dương 18 Chi hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu năm 2021. Nhân dịp này, HND TP Hà Nội cũng trao tặng 18 suất quà cho 18 hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng hoa các đơn vị, DN đồng hành cùng Chương trình “Nghĩa tình Nông dân Thủ đô – Đoàn kết sẻ chia”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần