Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến: Quận Ba Đình cần đảm bảo đủ các điều kiện để công tác bầu cử diễn ra an toàn

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, quận Ba Đình cần tập trung chỉ đạo thành công hội nghị hiệp thương lần 3; tập trung công tác tuyênh truyền, trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn...

Chiều 18/3, Đoàn công tác của Thành uỷ Hà Nội do Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại cuộc kiểm tra.
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tạ Nam Chiến cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử quận đã lãnh đạo, triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương, Thành phố cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Quận đã ban hành 40 văn bản các loại để triển khai. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Công tác lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ và đảm bảo về tiến độ. Đến ngày 18/3/2021, Ủy ban MTTQ quận đã hoàn thành hiệp thương lần 2, thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận là 65 người. Trong đó tỷ lệ nữ 35/65 người (53,84%), tỷ lệ ngoài Đảng 13/65 người (20%), tỷ lệ trẻ dưới 40 tuổi 25/65 người (38,46%). 
Quận cũng giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung giải quyết tốt đơn thư KNTC, các vấn đề dân sinh bức xúc và những kiến nghị chính đáng của cử tri... Do vậy, cho đến nay quận không phát sinh đơn thư về công tác bầu cử và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; không phát sinh các vụ việc phức tạp.
Nhấn mạnh việc năm 2021 bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện quan trọng của cả đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, quận Ba Đình đã tiến hành quán triệt, triển khai rất nghiêm túc Chỉ thị của T.Ư, TP về Thành lập Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử, xây dựng phương án đấu tranh với những trường hợp theo quy định. Ban hành 41 văn bản, thành lập 12 tổ công tác chỉ đạo bầu cử; tập huấn công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai thành công 2 lần hiệp thương; chủ động trong rà soát các điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử, cơ sở vật chất; tập trung giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến công tác bầu cử. 
 Quang cảnh cuộc kiểm tra.
Tuy nhiên, do Ba Đình là quận trung tâm chính trị, hành chính quốc gia nên Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu, quận cần làm tốt hơn công tác dự báo để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn; rà soát lại những lao động mới, cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu; khi lập danh sách cử tri phải đánh giá khu vực đặc biệt quan tâm (khu vực giáp danh, có các cơ quan chức năng của T.Ư, bệnh viện...); quan tâm số lượng người tự ứng cử. 
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu, quận hoàn thiện hồ sơ các ứng cử viên để bàn cơ chế giải quyết để thực hiện hiệp thương lần 3. Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với những người được các tổ chức giới thiệu; lấy ý kiến tại nơi làm việc, cư trú đối với 5 đại biểu ứng cử tự do.
Ngoài ra, chỉ đạo thành công hội nghị hiệp thương lần 3; tập trung công tác tuyên truyền, trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn. Tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia 132 điểm bỏ phiếu trên toàn quận. Quyết tâm giải quyết đơn thư KNTC đối với việc bầu cử tại quận.  Chuẩn bị điều kiện cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri. Có phương án phòng chống dịch Covid-19 trong những ngày diễn ra bầu cử… để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23/5.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần