Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định nghỉ hưu cho nguyên Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Xuân Phương được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2021.

Chiều 30/3, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Phạm Xuân Phương - nguyên Thành ủy viên khóa XVI, nguyên Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định nghỉ hưu cho ông Phạm Xuân Phương.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Xuân Phương được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2021.
Trao quyết định cho ông Phạm Xuân Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, trong 37 năm công tác, ông Phạm Xuân Phương luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu, làm tròn nghĩa vụ của người đảng viên, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đồng thời không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và được tổ chức tín nhiệm giao đảm nhiệm nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau.
Đặc biệt, từ tháng 1/2014, ông Phạm Xuân Phương được điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn, sau đó được bầu là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI. Đồng thời đã cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được TP giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, ông Phạm Xuân Phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên thuộc Đảng bộ Thủ đô, tiếp tục quan tâm, cộng tác, giúp đỡ, góp ý kiến bằng trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác xây dựng Đảng của TP trong giai đoạn mới.
Trân trọng cảm ơn tình cảm và ý kiến đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Phạm Xuân Phương khẳng định sẽ luôn là người đảng viên gương mẫu, người công dân tốt; không ngừng đóng góp xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của TP ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần