Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà thăm, chúc Tết tại huyện Ứng Hòa

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc Tết tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao cố gắng của mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện, đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực đồng hành với địa phương vượt qua khó khăn, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sáng nay (5/2), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo huyện Ứng Hòa.
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa Đặng Anh Tuân cho biết, đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Song, thời gian qua, Trung tâm đã rà soát, thực hiện theo dõi sức khỏe 241 công dân  từ vùng dịch trở về; đã lấy mẫu xét nghiệm 138 mẫu, kết quả có 126 mẫu âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Song song với tích cực phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm Y tế huyện cũng làm tốt công tác phòng dịch khác, đến nay tại huyện chưa ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết; đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
 Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã tặng quà cho tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa
Chúc Tết tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao cố gắng của mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện, đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực đồng hành với địa phương vượt qua khó khăn, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ đó, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị, trong bối cảnh cận kề Tết Tân Sửu 2021, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng ngành y tế mỏng, Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa cần tiếp tục cố gắng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và luôn thể hiện là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, tại đây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đã trao tặng quà Tết cho tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND TP cũng thay mặt lãnh đạo TP chuyển quà của TP cho Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa).
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn công tác hỏi thăm các bệnh nhân đang khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa
*Cùng sáng 5/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cùng Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã tới dự Chương trình “Xuân đầm ấm, Tết yêu thương” tại huyện Ứng Hòa. Tại đây, lãnh đạo huyện đã tặng các suất quà Tết cho 30 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đại diện cho 100 hộ nghèo trên địa bàn huyện sẽ được tặng quà trong dịp này bằng nguồn xã hội hóa.
Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà gửi lời chúc Tết an vui tới các hộ nghèo và bày tỏ mong muốn mỗi người dân huyện Ứng Hòa vừa chuẩn bị đón Tết vừa tích cực phòng chống dịch, cũng như tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo lương thực. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND TP ghi nhận sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ứng Hòa thời gian qua, đã và đang vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa chăm lo tốt cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết đầm ấm.
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu trong Chương trình “Xuân đầm ấm, Tết yêu thương” tại huyện Ứng Hòa 
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền thay mặt lãnh đạo huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của TP với huyện Ứng Hòa thời gian qua và cho hay: Vừa qua những người con Ứng Hòa xa quê hương và hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp gần 2 tỷ đồng để tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tại huyện. Huyện đã chia nhiều đoàn đi tặng trực tiếp đến từng hộ gia đình. Tới đây, huyện sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm có những phần quà gửi tới các hộ nghèo, gia đình người có công; chỉ đạo các hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố có thêm hỗ trợ giúp giảm khó khăn cho các gia đình; đồng thời huyện sẽ có kế hoạch giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.