Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên: Các đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên phải xứng đáng với sự tin cậy của cử tri

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/6, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Dự và chỉ đạo kỳ họp có Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên. Cùng dự còn có 34 đại biểu trúng cử HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX và đại diện các xã, thị trấn, phòng, ban.

 Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX
Thay mặt Ủy ban Bầu cử huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Hội báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã diễn ra đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minh bạch. Qua đó đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Tuy nhiên, do công tác nắm tình hình ở một số nơi chưa thường xuyên nên việc phát hiện, xử lý tình huống phát sinh trong bầu cử còn lúng túng, chưa đúng quy trình khiến xảy ra việc đơn vị bầu cử số 4 HĐND xã Hoàng Long phải tổ chức bầu lại do vi phạm pháp luật về bầu cử. Cùng với đó địa phương còn có 2 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu thêm là đơn vị bầu cử số 2, xã Nam Triều và đơn vị bầu cử số 5, xã Phú Yên.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chúc mừng Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành, Phó Chủ tịch HĐND, các thành viên HĐND huyện
Chúc mừng 34 đại biểu trúng cử HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thủ đô đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân. Điều này có sự đóng góp quan trọng của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của huyện Phú Xuyên.
Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, trọng tâm của huyện Phú Xuyên thời gian tới phải thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; đồng thời phát huy truyền thống quê hương và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng với Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mỗi đại biểu HĐND cần phải năng động, dám nghĩ, dám làm, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, đồng thời phải giải quyết dứt điểm những bức xúc của Nhân dân.  
 Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh phát biểu tại kỳ họp
Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên yêu cầu các đại biểu HĐND huyện phát huy tính dân chủ, đoàn kết cùng nhau tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn 2021 - 2026 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đề nghị các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện Phú Xuyên được các đại biểu HĐND huyện tin tưởng lựa chọn tại kỳ họp cần quyết liệt bắt tay vào công việc nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND và vai trò giám sát, quyết định của HĐND. Cùng với đó vận dụng tính sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy sự đồng thuận của Nhân dân làm đòn bẩy thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí xây dựng địa phương.
Cùng với đó các đại biểu HĐND huyện cần phải phấn đấu và thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người đại biểu để cùng HĐND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, đáp ứng niềm mong đợi của cử tri và Nhân dân. HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo; thật sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, trí tuệ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan dân cử, đáp ứng niềm mong đợi của Nhân dân.
Tại Kỳ họp, HĐND huyện Phú Xuyên tiến hành các bước theo quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm TAND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kết quả, ông Trần Công Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Xuân Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ông Nguyễn Mạnh Huy, Nguyễn Trọng Vĩnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần