Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Hoàng Mai tập trung cao độ để làm tốt công tác dập dịch và bầu cử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Trong những ngày cao điểm sắp tới , quận Hoàng Mai cần tập trung cao độ để vừa thực hiện tốt công tác dập dịch, không để phát sinh ca bệnh mới và thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ, thực sự là ngày hội của toàn dân” - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

Sáng nay (7/5), đoàn công tác của TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TP làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại quận Hoàng Mai về công tác phòng chống dịch Covid-19,  công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong đó, đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại một số tổ bầu cử thuộc các phường Đại Kim, Định Công.
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo quận báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho hay: Quá trình thực hiện cho thấy, tại quận đến nay 11/16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử đã được Ban Chỉ đạo bầu cử quận, Ủy ban Bầu cử quận, Ban Chỉ đạo bầu cử và UBND các phường, các cơ quan phụ trách bầu cử… trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đúng theo các quy định của Luật Bầu cử, kế hoạch và hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử của TP, quận, phường. Quận có 11 đơn vị bầu cử với 190 khu vực bỏ phiếu, 289.117 cử tri, trong đó phường có nhiều khu vực bỏ phiếu nhất là Hoàng Liệt (28 khu vực), phường có ít nhất là Trần Phú (5 khu vực). Các bước về cuộc bầu cử được các cấp, các ngành, đơn vị trong quận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm theo đúng quy định. Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung đa dạng, hình thức phù hợp từng đối tượng. Đặc biệt, do chủ động công tác nắm tình hình nên quận không phát sinh các vụ việc phức tạp, không phát sinh đơn thư khiếu nại về công tác bầu cử và người ứng cử HĐND các cấp.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn công tác của TP Hà Nội kiểm tra thực tế tại 1 tổ bầu cử thuộc phường Đại Kim
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp, ngành từ quận đến cơ sở đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, cấp quận ban hành 68 văn bản chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch; đã kích hoạt 694 tổ Covid cộng đồng với 2.206 người tham gia, tiến hành giám sát chặt chẽ và hỗ trợ các đơn vị chức năng trong cập nhật biến động của người dân trong khu vực. Đến nay, trên toàn quận có 2 ca F0 và rà soát, truy vết 715 trường hợp liên quan đến các ca bệnh Covid-19 để quản lý, theo dõi, cách ly theo quy định. Đặc biệt, các lực lượng chức năng quận qua kiểm tra giám sát đã xử phạt 105 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền hơn 280 triệu đồng.
Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe các ý kiến tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra của TP đánh giá quận Hoàng Mai đã rất tích cực, khẩn trương thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị cuộc bầu cử cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý đã thành lập các đoàn kiểm tra của quận, 190 khu vực bỏ phiếu, giải quyết tốt các tình huống phát sinh, tuyên truyền cổ động về bầu cử bằng các hình thức phong phú, đến nay đã hoàn thành 11/16 đầu công việc đúng tiến độ…
 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc
Từ đó, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị trong điều kiện thực tế địa bàn quận đông dân cư, nhiều khu chung cư cao tầng, nên trong những ngày tới, quận cần quan tâm phát huy kết quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác bầu cử trên địa bàn. Trong đó, lưu ý rà soát di biến động số lượng cử tri nhất là đối tượng sinh viên - học sinh nghỉ học sẽ bỏ phiếu ở khu dân cư; sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất trong quá trình thực hiện bầu cử gắn liền với phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo trang trọng trong các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đặc biệt những đồng chí là lãnh đạo Trung ương, thực hiện tốt các nghị quyết hướng dẫn của Trung ương và TP trong quá trình thực hiện và kịp thời phản ánh những khó khăn nếu có…
Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh trong tình hình dịch đang rất phức tạp, đề nghị quận tiếp tục chỉ đạo khẩn trương chủ động rà soát, truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh trên địa bàn, tổ chức các cuộc họp trực tuyến và đảm bảo giãn cách, tuân thủ 5K nếu phải họp trực tiếp. Đồng thời, đề nghị quận tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ việc phòng chống dịch, nhất là với những khu công cộng, kinh doanh dịch vụ ăn uống…
“Trong những ngày cao điểm sắp tới cần tập trung cao độ để vừa thực hiện tốt công tác dập dịch, không để phát sinh ca bệnh mới và thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ, thực sự là ngày hội của toàn dân” - Phó Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần