Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hòa chung trong không khí ngày hội non sông, gần 13 chiều 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đã dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 7 phường Mộ Lao, quận Hà Đông và kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, trên địa bàn quận có 132 khu vực bỏ phiếu thuộc 11 đơn vị bầu cử (trong đó có 13 khu vực bỏ phiếu quân đội; 2 khu vực bỏ phiếu bệnh viện). Số cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND TP khoảng 164.000 người; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND quận hơn 163.750 người.

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, các cử tri đã đến điểm bầu cử để thực hiện quyền lợi của mình trong ngày hội toàn dân chia theo khung giờ, đảm bảo giãn cách.

Thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu lên thẻ cử tri của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn

Ông Lê Anh Tơn - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ bầu cử số 10, phường Liễu Giai, quận Ba Đình cho biết, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Uỷ ban Bầu cử quận, do có dịch bệnh nên thực hiện giãn cách trong bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Liễu Giai có hơn  1000 cử tri tham gia bầu cử.

“Chúng tôi rất vui và tự hào vì ngày một thấy Thủ đô to đẹp, đàng hoàng hơn, phát triển hơn. Chúng tôi kỳ vọng vào  các ứng cử viên có thể mang tiếng nói của nhân dân, của cử tri đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô, đất nước” - ông Lê Anh Tơn chia sẻ.

Tính đến 13 giờ chiều 23/5, tỷ lệ cử tri đã bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Liễu Giai là 96,7%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần