Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu: Ngành nội vụ Thủ đô đã vượt nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp tích cực của toàn ngành nội vụ Thành phố vào kết quả chung của Thủ đô trong năm 2019, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhất là một số lĩnh vực dù gặp nhiều khó khăn nhưng được ngành triển khai thực hiện khá tốt như công tác an ninh tôn giáo, thi tuyển viên chức giáo viên...

Sáng nay (9/1), Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành nội vụ TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu tới dự và phát biểu chỉ đạo.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu
Thay mặt lãnh đạo Sở đánh giá kết quả công tác năm 2019, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho hay: Năm qua tiếp tục là năm thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong lĩnh vực nội vụ - là điều kiện thuận lợi để ngành nội vụ TP khẳng định vai trò tham mưu giúp UBND TP triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Kết quả, ngành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra theo chương trình, kế hoạch công tác, chủ đề năm của Bộ Nội vụ và của UBND TP giao. Những kết quả tiêu biểu đạt được là: Hà Nội triển khai Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị; tiếp tục đi đầu cả nước về sắp xếp, tinh giản biên chế; triển khai đề án kiện toàn thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức nhiều kỳ thi công chức, viên chức quy mô lớn; tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo cho cấp trưởng phó phòng thuộc sở ngành và tương đương, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức, hướng tới sự hài lòng của người dân; hoạt động kiểm tra công vụ đi vào nền nếp, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; hoạt động thi đua khen thưởng với nhiều đổi mới đã thực sự thu hút và tạo nên không khí sôi nổi cho các phong trào thi đua, nội dung khen thưởng hướng tới trọng tâm người lao động trực tiếp và đối tượng hoạt động lĩnh vực an sinh xã hội...
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp tích cực của toàn ngành nội vụ TP vào kết quả chung của Thủ đô trong năm 2019, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhất là một số lĩnh vực mặc dù có nhiều khó khăn vướng mắc nhưng được ngành triển khai thực hiện khá tốt, cần được phát huy, như công tác an ninh tôn giáo, thi tuyển viên chức giáo viên... Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP lưu ý ngành còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục ngay, như: Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ còn chậm, công tác nâng ngạch thăng hạng viên chức cần đẩy mạnh; ở nơi này nơi kia còn tình trạng CBCCVC thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ...
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể Ban lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội
Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề nghị năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành nội vụ TP tập trung vào một số nhiệm vụ chính: Triển khai đồng bộ công tác sắp xếp các đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19 của T.Ư; thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch của TP về tổ chức chính quyền đô thị; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ; tổ chức tuyển dụng thường xuyên gắn với tinh giản biên chế. Đồng thời, ngành cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, làm kỹ, làm tốt; chú trọng công tác nắm bắt để ổn định tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CBCCVC trong ngành; phối hợp để triển khai tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tại TP.
Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà khẳng định, năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, lãnh đạo Sở phát động thi đua kêu gọi  toàn thể CBCCVC trong ngành tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 Trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 8 tập thể ngành nội vụ TP
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng vì thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho tập thể Ban lãnh đạo Sở Nội vụ, Cờ thi đua xuất sắc của TP cho 8 tập thể của ngành nội vụ TP. Đồng thời, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho 2 cá nhân xuất sắc; lãnh đạo Sở Nội vụ trao Bằng khen của TP cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào kết quả công tác ngành nội vụ năm 2019...
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần