Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn: Công tác đảm bảo phòng dịch hiệu quả phải được đặt lên hàng đầu

Phạm Công - Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có buổi kiểm tra công trình giao thông Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 5 và làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Không để chậm trễ tiến độ dự án

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Vĩnh Tuy 2) được xây dựng về phía hạ lưu sông Hồng, kết cấu, hình dáng tương tự cầu Vĩnh Tuy 1, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Công trình dài 3,5km, rộng 19,25m, với 4 làn xe (2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn tổng hợp và dải đi bộ).
Điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), điểm cuối giao đường Long Biên - Thạch Bàn (quận Long Biên). Cầu Vĩnh Tuy 2 là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của TP, nhằm hoàn thiện toàn bộ đường Vành đai 2.
Dự án hoàn thành sẽ tăng cường lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc của TP Hà Nội, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông Thủ đô.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn kiểm tra Công trình giao thông Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2
Để việc đầu tư xây dựng dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ chặt chẽ quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật; đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
“Đặc biệt, công tác đảm bảo phòng, chống dịch phải được đặt lên hàng đầu tại công trường. Trong quá trình thi công, các đơn vị gặp phải vướng mắc phải báo cáo ngay để kịp thời tháo gỡ” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.
Ngay sau khi kiểm tra công trình trọng điểm Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã đến thăm và kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 5, cầu Phù Đổng – Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao sự nỗ lực và hiệu quả của cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 5 đã đạt được. “Chốt kiểm dịch số 5 cần đảm bảo việc giao thương trong an toàn phòng dịch. Chốt kiểm soát phải thực hiện nghiêm túc nhưng cũng phải đảm bảo công việc nhanh, hiệu quả nhất, không để ùn tắc, không để người dân phải chờ đợi lâu” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu.

Chủ động ứng phó với mọi tình huống

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng có cuộc làm việc với lãnh đạo quận Nam Từ Liêm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết, từ ngày 12/7 đến nay, trên địa bàn quận đã ghi nhận 17 ca mắc Covid-19, hiện đang phong tỏa 4 địa điểm; công tác tiêm vaccine trên địa bàn đang được các lực lượng, đơn vị khẩn trương triển khai…, đảm bảo tiến độ, an toàn.

Tại buổi làm việc, ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, có một số các công trình trọng điểm, hiện nay, đang được tập trung thi công như đường sắt đô thị Hà Nội số 3, Viện Khoa học hình sự… Quận cũng đã cho phép một số công trình trọng điểm, cấp bách được thi công”.
Trước thực tế trên, ông Võ Nguyên Phong đề nghị UBND Nam Từ Liêm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên những công trường này, đảm bảo việc thi công được an toàn và thuận lợi. Bên cạnh đó, quận cần quan tâm đến công tác cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhất là khi mùa mưa bão đang diễn ra.
Giám đốc Sở Xây dựng cũng đề nghị, khi UBND quận Nam Từ Liêm trưng dụng những tài sản cá nhân, tổ chức phục vụ công tác phòng chống, dịch cần có phương án cụ thể về việc bàn giao, duy tu, sửa chữa khi hoàn trả, tránh những khó khăn, vướng mắc sau này.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn kiểm tra khu cách ly tập trung quận Nam Từ Liêm 
Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho rằng, UBND quận Nam Từ Liêm đã có những cố gắng, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.
 “Đây là địa bàn đông dân số, nhiều người nước ngoài và có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Quận Nam Từ Liêm khẩn trương lên phương án cách ly cho khoảng 5.000 trường hợp, và cũng phải xây dựng các phương án để chủ động đối phó với trường hợp xấu xảy ra” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng yêu cầu UBND quận Nam Từ Liêm khẩn trương xem xét, rà soát các công trình quan trọng trên địa bàn để kịp thời xây dựng phương án dừng hay tiếp tục thi công. Khi cho phép thi công, cần quán triệt nghiêm ngặt về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần